Bắc Bộ mưa lớn 3 ngày liên tiếp, cảnh báo sạt lở đất

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:00, 04/08/2026

Từ chiều 4/8 đến hết ngày 6/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng với nhiều nơi có lượng mưa trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại hàng trăm xã, phường thuộc 6 tỉnh miền núi, trong bối cảnh nhiều khu vực đã đạt trạng thái bão hòa sau những trận mưa liên tiếp.
Biến đổi khí hậu

Bắc Bộ mưa lớn 3 ngày liên tiếp, cảnh báo sạt lở đất

Minh Kiên 04/08/2026 09:00

Từ chiều 4/8 đến hết ngày 6/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng với nhiều nơi có lượng mưa trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại hàng trăm xã, phường thuộc 6 tỉnh miền núi, trong bối cảnh nhiều khu vực đã đạt trạng thái bão hòa sau những trận mưa liên tiếp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 4/8 đến đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Nhiều địa phương được dự báo có mưa rất to, làm gia tăng đáng kể nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Trong đợt mưa này, từ chiều 4/8 đến đêm 5/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông. Lượng mưa phổ biến từ 70-140mm, nhiều nơi có thể vượt 200mm. Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường suất rất lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ.

thoitiet.jpg
Ảnh minh họa

Sang ngày và đêm 6/8, mưa tiếp tục duy trì với lượng phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Tổng lượng mưa trong cả đợt, tính từ chiều 4/8 đến hết ngày 6/8, phổ biến từ 100-200mm, riêng một số khu vực có thể vượt 300mm.

Ngoài mưa lớn, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Thực tế, ngay trong đêm 3/8 và rạng sáng 4/8, nhiều địa phương ở khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang và Thanh Hóa đã ghi nhận mưa lớn.

Lượng mưa đo được tại một số trạm ở mức rất cao như Xuân Giang (Tuyên Quang) trên 300mm; Tân Phượng (Lào Cai) hơn 208mm; Bắc Phong (Sơn La) hơn 120mm; Nà Tấu (Điện Biên) hơn 100mm. Trước đó, nhiều điểm tại Lào Cai, Sơn La và Điện Biên cũng ghi nhận lượng mưa từ 80-160mm chỉ trong vài giờ.

Theo cơ quan khí tượng, mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai do mưa lớn.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại hàng trăm xã, phường


Trong 6 giờ tiếp theo, nhiều địa phương ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng vẫn tiếp tục có mưa từ 20-50mm, cục bộ nơi trên 90mm.

Trên cơ sở diễn biến mưa và điều kiện địa chất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại hàng trăm xã, phường thuộc 6 tỉnh miền núi phía Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được xác định ở cấp 1.

Các địa phương có số lượng điểm nguy cơ lớn gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng, trong đó nhiều xã vùng núi, khu vực ven sông, suối và những nơi có địa hình dốc được xác định là các điểm cần đặc biệt theo dõi.

Cơ quan khí tượng nhận định lũ quét và sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời ảnh hưởng lớn đến giao thông, sản xuất và đời sống của người dân. Nhiều tuyến đường có nguy cơ bị chia cắt cục bộ do sạt lở taluy hoặc nước lũ dâng cao.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, các địa phương được khuyến cáo khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các điểm nghẽn dòng chảy, khu dân cư ven suối, khu vực chân taluy, sườn núi và những vị trí từng xảy ra sạt lở để chủ động phương án sơ tán, bảo đảm an toàn cho người dân.

Người dân tại các khu vực miền núi cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, suối, khu vực sườn dốc trong thời gian mưa lớn; đồng thời tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Minh Kiên