Cao Bằng ghi nhận chuỗi động đất tại khu vực đới đứt gãy Thái Nguyên - Bắc Kạn - Yên Minh

Tin trong nước - Ngày đăng : 11:00, 04/08/2026

Trong khoảng thời gian từ ngày 30/7 đến 3/8, khu vực các xã Bảo Lạc và Hưng Đạo (tỉnh Cao Bằng) ghi nhận liên tiếp 3 trận động đất có độ lớn từ 3,2 đến 3,6. Theo cơ quan chuyên môn, các chấn tâm nằm trên đới đứt gãy Thái Nguyên - Bắc Kạn - Yên Minh và hiện vẫn đang được tiếp tục theo dõi, phân tích.
Tin trong nước

Cao Bằng ghi nhận chuỗi động đất tại khu vực đới đứt gãy Thái Nguyên - Bắc Kạn - Yên Minh

Hải Đăng 04/08/2026 11:00

Trong khoảng thời gian từ ngày 30/7 đến 3/8, khu vực các xã Bảo Lạc và Hưng Đạo (tỉnh Cao Bằng) ghi nhận liên tiếp 3 trận động đất có độ lớn từ 3,2 đến 3,6. Theo cơ quan chuyên môn, các chấn tâm nằm trên đới đứt gãy Thái Nguyên - Bắc Kạn - Yên Minh và hiện vẫn đang được tiếp tục theo dõi, phân tích.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), từ ngày 30/7 đến ngày 3/8, tại khu vực các xã Bảo Lạc và Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra ba trận động đất có độ lớn dao động từ 3,2 đến 3,6. Cả ba sự kiện đều được xác định có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

capture.jpg
Ảnh minh họa

Cụ thể, vào lúc 15 giờ 19 phút 58 giây ngày 3/8 (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 3,2 được ghi nhận tại xã Bảo Lạc, với tọa độ 22.929 độ Vĩ Bắc và 105.683 độ Kinh Đông. Chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 16,8 km và được đánh giá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, lúc 20 giờ 51 phút 21 giây ngày 1/8, tại xã Hưng Đạo xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,2. Chấn tâm nằm tại tọa độ 22.803 độ Vĩ Bắc và 105.651 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; cấp độ rủi ro thiên tai cũng được xác định là cấp 0.

Sớm hơn, vào 19 giờ 44 phút 45 giây ngày 30/7, xã Bảo Lạc ghi nhận trận động đất mạnh nhất trong chuỗi này với độ lớn 3,6. Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.926 độ Vĩ Bắc và 105.664 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất), cho biết các chấn tâm tại khu vực Bảo Lạc và Hưng Đạo đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đới đứt gãy Thái Nguyên - Bắc Kạn - Yên Minh.

Theo đánh giá ban đầu của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, đới đứt gãy này có khả năng phát sinh động đất với độ lớn cực đại khoảng 5,7. Hiện Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi, phân tích diễn biến của chuỗi động đất để phục vụ công tác nghiên cứu và cảnh báo.

Cũng theo vị chuyên gia, Việt Nam cần thường xuyên cập nhật bản đồ phân vùng nguy hiểm động đất với độ chi tiết cao nhằm phục vụ hiệu quả công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao khả năng chủ động trong phòng, chống thiên tai.

Theo phân loại hiện nay, các trận động đất có độ lớn dưới 5,0 tại Việt Nam được xếp vào nhóm động đất nhẹ. Khi xảy ra, hiện tượng rung lắc có thể khiến đồ vật trong nhà rung chuyển, phát ra tiếng động; nhiều người trong khu vực cảm nhận được, trong khi người ở ngoài trời chỉ cảm thấy rung nhẹ. Phần lớn các trận động đất loại này không gây thiệt hại hoặc chỉ gây ảnh hưởng ở mức nhỏ. Trên thế giới, mỗi năm trung bình ghi nhận khoảng 10.000-15.000 trận động đất có cường độ tương tự.

Các chuyên gia của Viện Các Khoa học Trái đất khuyến cáo, khi xảy ra động đất, nếu đang ở trong nhà hoặc các công trình xây dựng, người dân cần thực hiện nguyên tắc "cúi thấp - che chắn - bám chắc" để hạn chế nguy cơ bị thương.

Theo đó, người dân nên hạ thấp trọng tâm cơ thể, trú dưới gầm bàn hoặc đứng sát các bức tường chịu lực, đồng thời dùng tay hoặc vật dụng bảo vệ đầu và cổ, tránh xa những vật có nguy cơ rơi đổ. Nếu đang ở ngoài trời, cần nhanh chóng di chuyển đến khu vực thông thoáng, tránh xa nhà cao tầng, cột điện và cây lớn. Trường hợp đang điều khiển phương tiện, nên giảm tốc độ và dừng xe tại vị trí an toàn, tránh cầu, hầm hoặc khu vực có đường dây điện. Đối với trường học, cơ quan, khu chung cư, cần xây dựng phương án thoát hiểm, tổ chức tập huấn định kỳ để mọi người biết cách ứng phó, hạn chế tâm lý hoảng loạn khi có rung chấn.

Mặc dù các trận động đất vừa ghi nhận tại Cao Bằng có cường độ nhỏ và chưa gây thiệt hại, song nếu động đất xảy ra với tần suất lớn hoặc cường độ mạnh hơn có thể tác động đáng kể đến môi trường. Hiện tượng rung lắc có thể làm nứt gãy địa hình, gây sạt lở đất, đá ở khu vực miền núi, làm thay đổi dòng chảy của sông, suối và ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên. Ngoài ra, động đất còn có nguy cơ làm hư hỏng các công trình hạ tầng, dẫn đến rò rỉ hóa chất, nhiên liệu hoặc chất thải ra môi trường, gây ô nhiễm đất và nguồn nước. Tại các khu vực có rừng, sườn dốc hoặc hồ chứa, rung chấn mạnh cũng có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và sinh kế của người dân, vì vậy việc theo dõi, cảnh báo và chủ động các biện pháp phòng ngừa luôn có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Hải Đăng