Tin trong nước

Động đất 3,6 độ xảy ra tại Cao Bằng, không gây rủi ro thiên tai

Minh An 31/07/2026 10:00

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 30/7, một trận động đất có độ lớn 3,6 đã xảy ra tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Trận động đất được xác định có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Cụ thể, trận động đất xảy ra vào lúc 19 giờ 44 phút 45 giây ngày 30/7 tại vị trí có tọa độ 22,926 độ vĩ Bắc và 105,664 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Theo cơ quan chuyên môn, đây là trận động đất có cường độ nhỏ và không gây rủi ro thiên tai.

Trước đó cùng ngày, vào lúc 12 giờ 46 phút 49 giây, một trận động đất khác có độ lớn 2,8 cũng được ghi nhận tại khu vực xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi. Trận động đất xảy ra ở tọa độ 14,927 độ vĩ Bắc và 108,078 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

dong-dat.jpg
Vị trí trận động đất. (Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất)

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến hoạt động địa chấn tại các khu vực trên.

Theo các chuyên gia Viện Các khoa học Trái đất, tại Việt Nam, những trận động đất có độ lớn từ 4 đến 5 được xếp vào nhóm động đất nhẹ. Khi xảy ra, hiện tượng rung lắc có thể khiến đồ vật trong nhà rung chuyển, phát ra tiếng động, nhiều người cảm nhận được, song nhìn chung ít gây thiệt hại về người và tài sản. Trên phạm vi toàn cầu, mỗi năm ghi nhận trung bình khoảng 10.000–15.000 trận động đất ở mức độ này.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần chủ động trang bị kỹ năng ứng phó khi xảy ra động đất. Nếu đang ở trong nhà hoặc tòa nhà, cần thực hiện nguyên tắc "Cúi thấp – Che chắn – Bám chắc", hạ thấp trọng tâm cơ thể, tìm nơi trú ẩn an toàn như dưới gầm bàn chắc chắn hoặc sát tường chịu lực, đồng thời dùng tay hoặc vật dụng bảo vệ đầu và cổ, tránh xa các vật có nguy cơ rơi đổ.

Trong trường hợp đang ở ngoài trời, người dân nên nhanh chóng di chuyển đến khu vực trống, tránh xa nhà cao tầng, cột điện, cây lớn và các công trình có nguy cơ sập đổ. Nếu đang điều khiển phương tiện, cần giảm tốc độ, dừng xe tại vị trí an toàn, tránh cầu, hầm và đường dây điện.

Đối với trường học, cơ quan, khu chung cư và các công trình tập trung đông người, các chuyên gia khuyến nghị cần xây dựng phương án ứng phó, bố trí sơ đồ thoát hiểm và tổ chức tập huấn định kỳ nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, hạn chế tâm lý hoảng loạn khi xảy ra động đất.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất 3,6 độ xảy ra tại Cao Bằng, không gây rủi ro thiên tai
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.