Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũng đã ghi nhận trận động đất mạnh 3,0 độ gây rung lắc một số vùng tâm chấn, xảy ra trước trận động đất rung chuyển Myanmar, Thái Lan.
Nhiều địa phương đang đối diện với nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng do thời tiết hanh khô kéo dài đặt ra yêu cầu cấp bách về công tác phòng chống cháy rừng.
Sau gần ba năm nghiên cứu và làm việc tại Việt Nam, ông Suzuki Takashi – Cố vấn về Quản lý rủi ro thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nhật Bản – đã công bố báo cáo tổng kết với những khuyến nghị chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống và giảm thiểu tác động của thiên tai.
Bước vào mùa khô hạn, nước trên các con sông, kênh, rạch đồng bằng sông Cửu Long ngày càng xuống thấp đồng thời với xâm nhập mặn bắt đầu lấn sâu vào nội đồng, đe dọa sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân.
Trước diễn biến xâm nhập mặn gia tăng trong mùa khô, các tỉnh ĐBSCL đang chủ động triển khai nhiều biện pháp ngăn mặn, trữ ngọt nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, giảm thiểu rủi ro do hạn hán kéo dài.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 3/12, một trận động đất có độ lớn 3,8 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thiệt hại về người và tài sản.
Ngày 28/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tổ chức Hội thảo "Đối thoại hợp tác quản lý thiên tai Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 12" với chủ đề: Phương pháp tiếp cận mới để giảm lũ lụt sử dụng thông tin rủi ro.
Từ ngày 26-28/11, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng và kéo dài.
Theo dự báo, từ sáng 3/11 đến hết đêm 4/11, tại các quận, huyện ở Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa tại thành phố phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.
Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.
Với chủ đề “Trao quyền cho thế hệ trẻ - vì một tương lai an toàn trước thiên tai”, lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay nhấn mạnh đến trách nhiệm và vai trò của thế hệ trẻ đối với công tác phòng, chống thiên tai.
Theo Quyết định 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, có 3 cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão (cấp độ 3, cấp độ 4 và cấp độ 5).
Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (5/6), các khu vực nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa lớn cục bộ, lốc, dông và sét.
Ban chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ quét, do Thứ trưởng Lê Công Thành làm trưởng ban.
Với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm và tăng cường chống chịu - ASEAN tiến tới mục tiêu lãnh đạo toàn cầu trong quản lý thiên tai”, chuỗi hội nghị và các phiên họp liên quan sẽ tập trung vào nội dung hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai.