Môi trường - Tài nguyên

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao tại nhiều địa phương

Phúc Minh 26/03/2025 13:30

Nhiều địa phương đang đối diện với nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng do thời tiết hanh khô kéo dài đặt ra yêu cầu cấp bách về công tác phòng chống cháy rừng.

Cà Mau: Nhiều diện tích rừng trong tình trạng báo động

Theo ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, hơn 32.240 ha rừng tại U Minh Hạ và các cụm đảo như Hòn Khoai, Hòn Chuối đã bị khô hạn nghiêm trọng. Trong đó, có hơn 20.216 ha ở cấp III (cao), 11.457 ha ở cấp IV (nguy hiểm) và 570 ha ở cấp V (cực kỳ nguy hiểm).

Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ" và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân.

chay-rung.jpg
Ảnh minh họa

Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã ban hành thông báo nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có nhiệm vụ vào các khu rừng có nguy cơ cháy cao. Các chủ rừng và hộ dân được giao đất lâm nghiệp phải tăng cường kiểm tra, tuần tra nhằm quản lý chặt chẽ tài nguyên rừng.

Thái Nguyên: Cháy rừng lan rộng, chính quyền chỉ đạo khẩn


Tại Thái Nguyên, tình trạng khô hạn kéo dài từ tháng 10/2024 đến nay khiến nhiều diện tích rừng trồng quế, mỡ, keo tại các huyện Định Hóa, Võ Nhai có nguy cơ cháy cao. Ngày 22/3, một vụ cháy rừng tại xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hóa đã thiêu rụi 12,8 ha rừng tự nhiên, chủ yếu là rừng hỗn giao tre nứa và cây gỗ tái sinh. Nguyên nhân được xác định do người dân sử dụng lửa không đúng quy định.

Ngoài ra, tại huyện Đại Từ cũng xảy ra cháy rừng tại xã Vạn Phú với thiệt hại 3 ha và gần 1 ha tại xã Đức Lương. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Hữu Dũng đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các huyện Định Hóa và Đại Từ nhanh chóng khắc phục hậu quả, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại và xử lý nghiêm các vi phạm về PCCCR.

Huy động lực lượng kiểm lâm ứng trực 24/24


Lực lượng Kiểm lâm tại cả hai tỉnh đang tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, nghiêm cấm các hành vi đốt nương, hầm than trái phép trong giai đoạn cao điểm mùa khô. Tại Thái Nguyên, khi nguy cơ cháy rừng đạt cấp IV (nguy hiểm), 50% quân số kiểm lâm sẽ được huy động, và khi đạt cấp V (cực kỳ nguy hiểm), 100% lực lượng sẽ tham gia trực chiến.

Các địa phương đang đẩy mạnh phương án PCCCR theo phương châm "phòng ngừa là chính", đồng thời rà soát, cập nhật kế hoạch chữa cháy, bổ sung vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra.

Cảnh báo và hành động quyết liệt


Trước tình hình nguy cấp, các chuyên gia môi trường khuyến cáo chính quyền địa phương cần siết chặt kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp. Người dân sinh sống gần khu vực rừng cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về PCCCR nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng không chỉ là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội, để hạn chế tối đa thiệt hại và bảo vệ lá phổi xanh của đất nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao tại nhiều địa phương
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.