Cháy rừng nghiêm trọng tại Hàn Quốc và Nhật Bản
Hàn Quốc và Nhật Bản vừa đối diện với các đám cháy rừng lan rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên, di sản văn hóa và an toàn dân cư.
Tính đến chiều ngày 23/3, Cục Quản lý di sản quốc gia Hàn Quốc xác nhận ba di sản quốc gia bị hư hại nặng nề trong các đám cháy rừng bùng phát khắp cả nước trong ba ngày qua.
Tại huyện Sancheong thuộc tỉnh Gyeongsang Nam, lửa đã lan sang thị trấn Okjong, huyện Hadong, thiêu rụi cây bạch quả lẫu đời 900 năm tại làng Duyang-ri, một di sản quốc gia của tỉnh. Ngoài ra, đền Dubangjae, nơi thờ tướng Gang Min Jeom và hai tòa nhà phụ của đền, đã bị thiêu rụi hoàn toàn vào ngày 22/3.

Tại tỉnh Gangwon, vụ cháy rừng tại quận Jeongseon đã tàn phá một phần danh lam thắng cảnh Hẻm núi Chiljokryeong thuộc núi Baekun. Dù không phải di sản quốc gia, chùa Unramsa lâu đời 1.000 năm tại huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsang Bắc, cũng đã bị lửa thiêu rụi.
Trước tình hình nghiêm trọng, quyền Tổng thống Choi Sang Mok đã tuyên bố huyện Sancheong là "vùng thảm họa đặc biệt". Tính đến 11h ngày 23/3 (giờ địa phương), 55% diện tích đám cháy đã được khống chế, nhưng các nỗ lực dập lửa vẫn gừng khó khăn do khói dày và tầm nhìn hạn chế.
Cùng ngày 23/3, Nhật Bản cũng chứng kiến các vụ cháy rừng bắt nguồn từ các vùng núi thuộc hai tỉnh miền Tây, buộc giới chức phải sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.
Tại tỉnh Okayama, vụ cháy rừng đã được báo cáo vào lúc 15h, buộc giới chức huy động 15 xe cứu hỏa và một trực thăng chữ cháy. Cơ quan chức năng đã yêu cầu dân cư sơ tán khi ngọn lửa lan gần khu dân cư.
Tại tỉnh Ehime, cháy rừng cũng bùng phát tại thành phố Imabari, buốc cảnh sát địa phương phong tỏa một số tuyến cao tốc và huyđộng các đội phản ứng nhanh.
Trước đó, vào cuối tháng 2, một vụ cháy rừng lớn ở thành phố Ofunato, tỉnh Iwate, đã kéo dài 12 ngày và thiêu rụi 3.000 ha rừng.