Nhật Bản đẩy nhanh khắc phục hậu quả động đất giữa nắng nóng khắc nghiệt

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 10:51, 04/08/2026

Trong bối cảnh Nhật Bản đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 7,1 tại tỉnh Kumamoto, đợt nắng nóng cực đoan với nền nhiệt lên tới 40 độ C tiếp tục gây áp lực lớn đối với công tác cứu trợ và đời sống của hàng nghìn người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Tin Quốc tế

Nhật Bản đẩy nhanh khắc phục hậu quả động đất giữa nắng nóng khắc nghiệt

Hải Đăng {Ngày xuất bản}

Trong bối cảnh Nhật Bản đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 7,1 tại tỉnh Kumamoto, đợt nắng nóng cực đoan với nền nhiệt lên tới 40 độ C tiếp tục gây áp lực lớn đối với công tác cứu trợ và đời sống của hàng nghìn người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 3/8, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã đến tỉnh Kumamoto để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau trận động đất mạnh 7,1 xảy ra gần một tuần trước. Thảm họa đã khiến 38 người thiệt mạng, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên diện rộng.

Theo chính quyền địa phương, trong số các nạn nhân có một trường hợp tử vong do sốc nhiệt khi phải trú tạm trong ô tô giữa điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

capture(4).jpg
Ảnh minh họa

Tại nhiều khu dân cư bị ảnh hưởng, người dân đang khẩn trương dọn dẹp đống đổ nát, đưa đồ nội thất và các thiết bị gia dụng bị hư hỏng ra ngoài để lực lượng chức năng thu gom. Song song với đó, các thị trấn Uki và Hikawa đã bắt đầu triển khai xây dựng nhà ở tạm cho người dân, trong khi nhiều khách sạn và nhà nghỉ cũng được huy động làm nơi lưu trú cho các hộ phải sơ tán.

Theo truyền thông Anh, đến nay vẫn còn hơn 46.000 hộ gia đình chưa được khôi phục nguồn cấp nước, trong khi tình trạng thiếu nhiên liệu vẫn diễn ra tại nhiều khu vực. Đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới 40 độ C ở miền Nam Nhật Bản cũng làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến sốc nhiệt.

Hiện có hơn 8.500 người đang sinh sống tại các điểm sơ tán được bố trí trong trung tâm cộng đồng, nhà thi đấu và phòng học của các trường học. Phần lớn các cơ sở này chưa được trang bị hệ thống điều hòa không khí. Nhiều người khác buộc phải qua đêm trong ô tô tại bãi đỗ xe của trụ sở chính quyền, công viên hoặc ngay trước những ngôi nhà bị hư hại.

Trong chuyến thị sát, Thủ tướng Sanae Takaichi đã sử dụng trực thăng quân đội để quan sát khu vực bị ảnh hưởng từ trên cao trước khi tới thăm một trung tâm sơ tán được đánh giá có điều kiện tốt trong khu vực. Điểm sơ tán này được trang bị giường bằng bìa cứng, vách ngăn riêng và hệ thống điều hòa.

Tuy nhiên, hình ảnh từ chuyến thăm đã nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng điểm sơ tán mà Thủ tướng đến thăm chưa phản ánh đầy đủ thực trạng, khi phần lớn các khu sơ tán khác vẫn đang thiếu thốn nghiêm trọng về cơ sở vật chất.

Trong buổi làm việc với Thủ tướng, Thống đốc tỉnh Kumamoto Takashi Kimura cho biết tình trạng nắng nóng bất thường đang khiến điều kiện sinh hoạt tại các trung tâm sơ tán thêm khó khăn. Ông đề nghị Chính phủ tăng cường hỗ trợ nhằm cải thiện điều kiện lưu trú, bảo đảm nguồn nước sạch và dịch vụ chăm sóc y tế cho người dân.

Đáp lại, Thủ tướng Sanae Takaichi khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ khẩn trương xem xét các đề xuất của địa phương để sớm triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Ở một diễn biến khác, Công ty Habita - đơn vị vận hành một cửa hàng tổng hợp trong trung tâm thương mại Aeon bị sập tại thị trấn Kashima - thừa nhận đã yêu cầu hai nhân viên quay trở lại cửa hàng sau động đất để cất doanh thu vào két sắt. Hai nhân viên này sau đó đã thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra bên trong công trình.

Ngày 2/8, hai lãnh đạo của Habita đã đến viếng một trong hai nạn nhân và trực tiếp gửi lời xin lỗi tới gia đình. Giám đốc kinh doanh Goji Yuse xác nhận công ty từng hướng dẫn hai nhân viên quay lại cửa hàng nếu điều kiện an toàn cho phép để cất tiền bán hàng vào két bảo quản.

Theo đơn vị quản lý trung tâm thương mại Aeon, vụ nổ nhiều khả năng bắt nguồn từ hiện tượng rò rỉ khí gas sau trận động đất. Trước đó, khoảng 3.000 khách mua sắm đã được sơ tán ra khu vực bãi đỗ xe, tuy nhiên vẫn còn một số nhân viên ở lại bên trong tòa nhà. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 5 người, đồng thời tìm thấy thi thể của 7 nạn nhân trong đống đổ nát.

Nắng nóng cực đoan xuất hiện ngay sau động đất không chỉ làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn gây thêm nhiều trở ngại cho công tác cứu hộ, cứu nạn và khôi phục hạ tầng. Các chuyên gia nhận định, sự kết hợp giữa thiên tai địa chất và thời tiết cực đoan có thể kéo dài quá trình phục hồi, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao khả năng ứng phó với các loại hình thiên tai diễn ra đồng thời trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.

Hải Đăng