Thế giới oằn mình dưới sóng nhiệt cực đoan

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 08:00, 09/08/2026

Những đợt nắng nóng khắc nghiệt đang càn quét từ châu Á đến châu Âu, với hàng loạt kỷ lục nhiệt độ bị xô đổ. Nhật Bản trải qua chuỗi ngày trên 40°C dài nhất lịch sử, Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong 122 năm, trong khi châu Âu tiếp tục đối mặt với hạn hán và cháy rừng nghiêm trọng.
Tin Quốc tế

Thế giới oằn mình dưới sóng nhiệt cực đoan

Thiên Thanh 09/08/2026 08:00

Những đợt nắng nóng khắc nghiệt đang càn quét từ châu Á đến châu Âu, với hàng loạt kỷ lục nhiệt độ bị xô đổ. Nhật Bản trải qua chuỗi ngày trên 40°C dài nhất lịch sử, Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong 122 năm, trong khi châu Âu tiếp tục đối mặt với hạn hán và cháy rừng nghiêm trọng.

Hàng loạt quốc gia từ châu Á đến châu Âu đang trải qua những đợt nắng nóng chưa từng có, với nền nhiệt liên tục lập kỷ lục mới. Các nhà khoa học nhận định hiện tượng El Niño cường độ mạnh, kết hợp tác động của biến đổi khí hậu, đang khiến thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất và mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết El Niño được dự báo sẽ tiếp tục tăng cường trong những tháng tới. Nhiệt độ bề mặt đại dương duy trì ở mức rất cao sẽ truyền lượng nhiệt lớn vào khí quyển, làm gia tăng nguy cơ sóng nhiệt, hạn hán, lũ lụt và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.

nang-nong-tai-phap-17823640781531032240570.jpg
Sóng nhiệt cực đoan bao trùm nhiều quốc gia trên thế giới

Nhật Bản hứng chịu đợt nắng nóng chưa từng có

Nhật Bản đang trải qua một trong những mùa hè khắc nghiệt nhất lịch sử. Cuối tháng 7, nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ từ 40°C trở lên trong 5 ngày liên tiếp - chuỗi ngày nắng nóng kéo dài nhất từng được thống kê tại nước này. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã liên tục phát đi cảnh báo say nắng trên diện rộng, đồng thời lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ riêng để mô tả những ngày nhiệt độ chạm ngưỡng 40°C.

Tỉnh Kumamoto là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ ít ngày sau trận động đất gây nhiều thương vong, khu vực này tiếp tục ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục vào ngày 3/8. Theo NHK, một phụ nữ ngoài 70 tuổi đã tử vong trong ô tô, nghi do sốc nhiệt. Hiện hơn 8.500 người vẫn phải sống tại các khu sơ tán và khoảng 45.000 hộ dân chưa được khôi phục nguồn nước sinh hoạt.

Nắng nóng cũng ảnh hưởng đến động vật hoang dã. Tại Vườn thú Tama ở thành phố Hino (Tokyo), khu nuôi sư tử buộc phải đóng cửa sau khi nhiều cá thể có dấu hiệu kiệt sức vì thời tiết. Mặc dù được chăm sóc tích cực bằng quạt, phun sương, truyền dịch và điều trị y tế, ba con sư tử cái đã chết, nghi do sốc nhiệt dẫn đến suy đa tạng. Một số cá thể khác vẫn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Hàn Quốc lập kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong 122 năm

Không chỉ Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên cũng đang đối mặt với đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Ngày 2/8, thành phố Yangsan (Hàn Quốc) ghi nhận mức nhiệt 42,5°C - cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu quan trắc khí tượng cách đây 122 năm.

Trước diễn biến bất thường, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) đã mở rộng cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất tới nhiều khu vực thuộc Seoul và vùng phụ cận. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hệ thống cảnh báo mới được áp dụng, thủ đô Seoul phải kích hoạt cấp cảnh báo cao nhất.

Các chuyên gia dự báo hiện tượng "đêm nhiệt đới", khi nhiệt độ ban đêm không xuống dưới 25°C, sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày, khiến nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân tăng cao.

Nắng nóng cũng gây thiệt hại lớn đối với ngành chăn nuôi. Từ cuối tháng 5 đến nay, hơn 493.000 vật nuôi, bao gồm lợn, gia cầm và thủy sản, đã chết vì nhiệt độ cao. Trong cùng thời gian, Hàn Quốc ghi nhận hơn 2.000 ca mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng và 16 trường hợp tử vong.

Thủ tướng Han Seong-sook đã yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương huy động tối đa nguồn lực nhằm ứng phó với nguy cơ nắng nóng kéo dài và hạn hán. Tại Triều Tiên, cơ quan khí tượng cũng duy trì cảnh báo nắng nóng trên diện rộng trong suốt tuần, cho thấy tình trạng thời tiết cực đoan đang bao trùm toàn bộ bán đảo.

Châu Âu đối mặt "mùa hè bình thường mới"

Trong khi đó, châu Âu tiếp tục chứng kiến những đợt nắng nóng được đánh giá là ngày càng trở nên phổ biến. Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, trong cuối tháng 5 và suốt tháng 6, nhiệt độ trung bình tại nhiều khu vực ở Pháp, Anh và Tây Ban Nha cao hơn mức trung bình nhiều năm tới hơn 10°C.

Theo Al Jazeera, các hiện tượng nhiệt độ vượt 40°C, hạn hán kéo dài, cháy rừng diện rộng và mực nước sông xuống thấp đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc trên khắp châu Âu.

Điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài, kết hợp nền nhiệt cao và gió mạnh, khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng đáng kể. Mùa cháy rừng tại các quốc gia Địa Trung Hải như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Italy và Pháp hiện không chỉ bắt đầu sớm hơn mà còn kéo dài hơn trước, đồng thời lan rộng sang nhiều khu vực vốn ít chịu ảnh hưởng trong quá khứ.

Các chuyên gia cảnh báo nếu El Niño tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, cùng với tác động của biến đổi khí hậu, các đợt sóng nhiệt cực đoan có thể còn xuất hiện thường xuyên hơn, gây áp lực lớn đối với sức khỏe cộng đồng, nông nghiệp, nguồn nước và hạ tầng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Thiên Thanh