Biến đổi khí hậu

Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ có nơi vượt 36 độ C

Khánh An 14/07/2026 10:00

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng cục bộ khi nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C, riêng Hà Nội có nơi vượt 36 độ C. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đối mặt với mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, sạt lở đất và ngập úng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/7, khu vực Bắc Bộ chủ yếu có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 35 độ C. Đến chiều tối và đêm, chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng Tây Bắc có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi xảy ra dông.

mien-bac.jpg
Ảnh minh họa

Tại Hà Nội, thời tiết trong ngày phổ biến nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-36 độ C, một số khu vực có thể vượt 36 độ C. Ban đêm, thành phố có mưa rào cục bộ nhưng không đáng kể.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày tiếp tục có nắng, cục bộ xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác.

Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam khiến mưa dông vẫn duy trì chủ yếu vào chiều tối và tối. Lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, tuy nhiên một số khu vực có thể xuất hiện mưa rất to với lượng mưa vượt 100mm.

Trước đó, trong đêm 13 và rạng sáng 14/7, nhiều địa phương ở Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ đã ghi nhận mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Một số trạm đo có lượng mưa nổi bật như Hòa Bình (Quảng Ngãi) đạt 79,2mm, Thủy điện Sê San 3A (Gia Lai) 68,6mm và Linh Huỳnh (An Giang) 51,4mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông tại Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh, tốc mái nhà cửa, ảnh hưởng đến hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ có nơi vượt 36 độ C
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.