Miền Bắc nắng nóng cục bộ trước nguy cơ đón đợt mưa lớn từ giữa tháng 7
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 13 đến 17/7, khu vực Bắc Bộ bước vào giai đoạn giảm mưa do rãnh áp thấp suy yếu. Ban ngày trời nắng, mưa chỉ còn xuất hiện cục bộ, một số nơi có khả năng xảy ra nắng nóng.
Đáng chú ý, cơ quan khí tượng nhận định từ khoảng ngày 19 đến 23/7, miền Bắc có khả năng chịu tác động của một dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ này có thể hình thành xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới), làm gia tăng nguy cơ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, trong ngày 13/7 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Sau đó, mưa có xu hướng giảm dần và chưa xuất hiện nắng nóng trên diện rộng.
Trong khi đó, đêm 12 và rạng sáng 13/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Theo số liệu quan trắc, lượng mưa từ 19 giờ ngày 12/7 đến 3 giờ ngày 13/7 tại một số địa phương đạt mức khá cao, như Hòn Đất (An Giang) 79,2mm và Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) 41,6mm.
Dự báo trong chiều tối và đêm 13/7, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hỏng nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật.
Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được dự báo ở cấp 1.
Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết của cơ quan khí tượng để chủ động các biện pháp phòng, tránh, hạn chế thiệt hại do mưa dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm gây ra.




