Tại tỉnh Gia Lai, để chủ động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, UBND tỉnh đã yêu cầu các huyện xây dựng và chuẩn bị phương án cứu trợ theo phương châm “4 tại chỗ”.
Mưa lớn kèm dông, lốc khiến các tỉnh Tây Nguyên thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Khoảng hơn 100 tấn quả sầu riêng sắp đến kỳ thu hoạch bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Đại diện Cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT cho biết, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt đã xảy ra gây hạn hán, thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt ở các địa phương thuộc khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ.
Theo dự báo của Cục Thủy lợi, tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, tình trạng hạn hán, thiếu nước năm 2024 dự kiến sẽ kết thúc từ khoảng giữa tháng 5.
Cơ quan khí tượng cho biết, tình hình khô hạn, thiếu nước tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang diễn ra gay gắt, nhiều hồ chứa nhỏ đã cạn nước... gây khó khăn cho các nhà máy thủy điện, làm suy giảm, ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến dân sinh.
“Nắng, thiếu nước, cây sắp chết khô rồi”, đó là những từ ngữ thường xuyên được nhắc đến từ nhiều hộ dân đang sản xuất nông nghiệp tại Tây Nguyên và ĐBSCL trong thời gian này.
Nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều ao hồ, sông suối, hồ thủy lợi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên cạn nước khiến hàng nghìn hecta cây trồng có nguy cơ chết khô. Những ngày này, người nông dân đang khẩn cấp tìm nguồn nước để chống hạn cho cây trồng.
Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên ngày mai, 9/4, miền Bắc trời có mưa nhỏ rải rác, vùng núi có nơi trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khu vực Trung và Nam Trung Bộ thiếu hụt lượng mưa từ 15-30mm, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa.
Gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị nạn, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương vùng lũ và yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Tính đến sáng nay (24/10), lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ giảm nhẹ. Các hồ chứa thủy điện khu vực Tây Nguyên mực nước cao, một số hồ đã điều tiết nước xả tràn. Tại miền Trung, nhiều hồ tiếp tục xả tràn hạ mực nước.
Ngày và đêm 03/10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh sự ra đời của Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên nhằm cùng các địa phương xây dựng cơ chế đủ mạnh và hiệu quả để bảo vệ bình yên và thúc đẩy sự phát triển của cả vùng Tây Nguyên. Qua đó, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương trong vùng nhanh chóng hoàn thành quy hoạch tỉnh, trong đó có lồng ghép nội dung chống biến đổi khí hậu.
Sạt lở đất đang dần trở thành một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tới tính mạng con người mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường và kinh tế - xã hội.
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa có Văn bản số 315/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Tây Nguyên khẩn trương ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, thành tựu nổi bật sau 10 năm triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW là sự thay đổi căn bản trong nhận thức, tư duy của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 725/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các địa phương khác ở khu vực Tây Nguyên tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.