Biến đổi khí hậu

Tây Nguyên vào mùa mưa: Báo động sạt lở đất và mất an toàn hồ đập

Anh Minh 27/06/2025 11:00

Tây Nguyên với đặc trưng địa hình đồi núi cao luôn đối mặt với nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng mỗi khi mùa mưa đến. Nhiều khu vực bị đe dọa bởi các hiện tượng thiên tai, gây chia cắt giao thông và đe dọa tính mạng, tài sản người dân.

Tại tỉnh Kon Tum, ba huyện gồm Kon Plông, Tu Mơ Rông và Đăk Glei được xác định là những điểm nóng dễ xảy ra sạt lở. Riêng thôn Đăk La (xã Đăk Ring, huyện Kon Plông) có tới 41 hộ dân đang sinh sống trên khu vực có địa hình cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất cao. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ di dời người dân đến khu tái định cư an toàn hơn.

sat-lo.jpg
Ảnh minh họa

Ở huyện Tu Mơ Rông, mưa lớn trong thời gian qua đã khiến nhiều điểm trên quốc lộ 40B bị sạt lở, đất tràn lấp mặt đường. Đường tránh đèo Măng Rơi (nối huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông) cũng bị ảnh hưởng nặng, với đất đá đổ xuống đường, tường chắn bị nứt và nghiêng, đe dọa sự an toàn của người đi đường.

Ông Phan Mười, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum, cho biết các tuyến giao thông trọng yếu như quốc lộ 40B, đường Hồ Chí Minh, Trường Sơn Đông và nhiều tỉnh lộ khác thường xuyên bị sạt lở khi mưa bão kéo dài. Sở đã yêu cầu các đơn vị phụ trách theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng triển khai máy móc để xử lý và thông đường khi cần thiết.

Tại Đắk Nông, địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp đối với các khu vực thường xuyên bị sạt lở như bon Bu Krắc và bon Bu Prăng 1A (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức). Chính quyền đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư cho khoảng 100 hộ dân tại vùng có nguy cơ cao.

Không chỉ sạt lở đất, mùa mưa ở Tây Nguyên còn đặt ra thách thức lớn về an toàn các công trình hồ đập, đặc biệt là hồ chứa thủy lợi và thủy điện. Tại Đắk Lắk, hiện có hơn 600 công trình hồ đập, trong đó hơn 100 công trình đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chi cục Thủy lợi địa phương đã đề xuất cấp kinh phí để khẩn trương sửa chữa, nâng cấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cũng đã yêu cầu các địa phương chuẩn bị phương tiện, nhân lực ứng phó khi có mưa lớn, đồng thời kiểm tra các công trình xung yếu để có phương án đảm bảo an toàn.

Tỉnh Gia Lai hiện có 31 công trình thủy điện, cũng đang khẩn trương kiểm tra toàn diện tình trạng các đập, hồ chứa nhằm đảm bảo vận hành an toàn. UBND tỉnh Kon Tum cũng đã phê duyệt phương án bảo vệ hồ đập cho 6 nhà máy thủy điện tại các huyện Kon Plông, Kon Rẫy, Đăk Tô và Đăk Hà.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Tây Nguyên vào mùa mưa: Báo động sạt lở đất và mất an toàn hồ đập
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.