Nắng nóng kéo dài, hơn 700 điểm ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nguy cơ cháy rừng cao

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:00, 13/08/2026

Dự báo hôm nay (13/8), nắng nóng tiếp tục bao phủ phần lớn Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Riêng khu vực từ TP Đà Nẵng đến phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, nhiệt độ có thể lên 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Biến đổi khí hậu

Nắng nóng kéo dài, hơn 700 điểm ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nguy cơ cháy rừng cao

Hải Đăng 13/08/2026 10:00

Dự báo hôm nay (13/8), nắng nóng tiếp tục bao phủ phần lớn Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Riêng khu vực từ TP Đà Nẵng đến phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, nhiệt độ có thể lên 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Theo dự báo, nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ còn duy trì trong những ngày tới và chỉ có khả năng kết thúc trên diện rộng từ thứ Bảy (15/8). Trong khi đó, khu vực Trung Bộ được dự báo tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng đến khoảng thứ Ba (18/8) tuần sau.

Đáng lưu ý, hiện Bắc Bộ và Trung Bộ có hơn 700 điểm nằm trong vùng nguy cơ cháy rừng cấp 4 đến cấp 5. Thời tiết nắng mạnh, nhiệt độ cao khiến lớp thực bì trong rừng khô nỏ, làm nguy cơ phát sinh và lan rộng cháy rừng tăng cao.

capture.jpg
Ảnh minh họa

Trước tình hình này, người dân được khuyến cáo tuyệt đối không đốt thực bì, đốt rác hoặc sử dụng lửa trong và ven rừng. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng kiểm lâm để kịp thời xử lý.

Từ ngày mai (14/8), vùng nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng thu hẹp. Nắng nóng sẽ không còn bao trùm hầu khắp khu vực như hôm nay. Tại Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh và Hải Phòng, nắng nóng dịu dần, nhiệt độ giảm xuống dưới 35 độ C.

Dù ban ngày tiếp tục nắng nóng, một số tỉnh, thành Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối nay, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Đây là dạng mưa dông nhiệt với phạm vi ảnh hưởng hẹp, thường xuất hiện sau thời điểm nắng nóng gay gắt. Do nền nhiệt cao, dông có thể đi kèm sấm sét và gió lốc nguy hiểm.

Tình trạng này từng xảy ra tại Cao Bằng và Thái Nguyên chiều tối 12/8, khi sấm sét và gió lốc khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ.

Tại khu vực phía Nam, mưa ở miền Tây Nam Bộ trong hôm nay có xu hướng tạm giảm. Chiều tối, vùng mưa được dự báo tập trung chủ yếu tại miền Đông Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ. Mưa phần lớn là các đợt rào ngắt quãng, ít nơi xuất hiện mưa to. Tuy nhiên, người dân vẫn cần đề phòng sấm sét và gió giật trong dông.

Trước khi mưa xuất hiện, sáng và trưa nay, khu vực phía Nam vẫn có nắng. Các phường ở cao nguyên có thời tiết dễ chịu hơn, nhiệt độ phổ biến không quá 32 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ có nền nhiệt cao hơn, khoảng 32-34 độ C.

Trên biển, vùng biển phía Tây từ Cà Mau đến An Giang được cảnh báo có mưa dông, kèm khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Tại đặc khu Trường Sa, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Tuy nhiên, khu vực phía Bắc đặc khu có gió tây nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Trong khi đó, đặc khu Hoàng Sa tiếp tục có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió ổn định ở cấp 4-5.

Cháy rừng gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường, làm suy giảm diện tích và chất lượng rừng, phá hủy sinh cảnh tự nhiên, đe dọa đa dạng sinh học và khiến nhiều loài động, thực vật mất nơi cư trú. Khói và khí thải từ cháy rừng làm gia tăng ô nhiễm không khí, đồng thời giải phóng lượng lớn khí nhà kính, góp phần làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu. Sau cháy, đất dễ bị xói mòn, rửa trôi, làm tăng nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng đến nguồn nước. Những hệ lụy này có thể kéo dài nhiều năm, gây khó khăn cho quá trình phục hồi hệ sinh thái rừng.

Hải Đăng