Nắng nóng cực đoan đe dọa nguồn điện và làm bùng phát cháy rừng tại nhiều nước
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 12:00, 14/08/2026
Nắng nóng cực đoan đe dọa nguồn điện và làm bùng phát cháy rừng tại nhiều nước
Mực nước sông Danube xuống thấp buộc Hungary khẩn cấp xây đập ngầm để bảo đảm hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Paks, trong khi Pháp ghi nhận công suất điện hạt nhân giảm hơn 20%. Tại Algeria, hàng chục vụ cháy rừng bùng phát trong bối cảnh nắng nóng và khô hạn kéo dài.
Hungary đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó trước nguy cơ mực nước sông Danube xuống thấp, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Paks. Chính phủ nước này yêu cầu xây dựng ngay một đập tràn ngầm trên sông, dự kiến khởi công từ ngày 13/8.
Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết công trình được triển khai nhằm duy trì mực nước cần thiết, bảo đảm nguồn nước phục vụ hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Paks trong trường hợp mực nước Danube tiếp tục giảm.

Nằm cách thủ đô Budapest khoảng 100km về phía Nam, Paks là nhà máy điện hạt nhân thương mại duy nhất của Hungary và đóng góp đáng kể vào tổng sản lượng điện quốc gia.
Bên cạnh công trình đập ngầm, chính phủ Hungary yêu cầu bố trí hai sà lan dài khoảng 80m tại khu vực nhà máy. Trong trường hợp cần thiết, các sà lan này có thể được đánh chìm theo phương ngang dòng sông để tạm thời nâng mực nước lên khoảng 20cm, duy trì điều kiện vận hành cho nhà máy trong thời gian chờ hoàn thành đập tràn.
Theo ước tính của Chính phủ Hungary, tổng chi phí cho các biện pháp can thiệp khoảng 6 tỷ forint, tương đương 18 triệu USD. Con số này thấp hơn đáng kể so với thiệt hại nếu Paks phải dừng hoạt động hoàn toàn, khi ngân sách nhà nước có thể phải chịu khoản chi phí ít nhất 50 tỷ forint mỗi tháng.
Kế hoạch được Hungary đưa ra trong bối cảnh mực nước Danube những ngày gần đây đã tạm thời tăng, tạo điều kiện để Paks bắt đầu nâng công suất trở lại vào đầu tuần. Tuy nhiên, các dự báo quản lý nguồn nước cho thấy mực nước sông có thể tiếp tục giảm trong 4-5 ngày tới. Nếu không có biện pháp can thiệp, mực nước có khả năng xuống dưới mức âm 140cm vào tuần tới, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy.
Nắng nóng, hạn hán gây sức ép lên điện hạt nhân Pháp
Trong khi Hungary tìm cách ứng phó với tình trạng mực nước sông xuống thấp, ngành điện hạt nhân Pháp cũng chịu tác động đáng kể từ các yếu tố môi trường.
Công suất điện hạt nhân tại Pháp trong ngày 13/8 giảm hơn 20%, mức sụt giảm được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay do nhiều sự cố ngừng vận hành liên quan đến điều kiện môi trường, trong đó có hạn hán, nắng nóng cực đoan và sự xuất hiện của sứa biển.
Điện hạt nhân hiện đáp ứng khoảng 70% nhu cầu điện của Pháp. Tuy nhiên, trong năm nay, hoạt động của nhiều cơ sở điện hạt nhân tại nước này liên tục bị ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng gay gắt và tình trạng thiếu nước. Nhiệt độ cao kéo dài khiến nguồn nước sử dụng để làm mát các tổ máy bị hạn chế, trong khi các quy định về bảo vệ môi trường cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nước xả ra sông, làm giảm khả năng vận hành của một số nhà máy.
Algeria đối mặt nguy cơ cháy rừng gia tăng
Tại Algeria, nắng nóng và thời tiết khô hanh kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương. Lực lượng Bảo vệ Dân sự Algeria cho biết ngày 11/8 đã ghi nhận 27 vụ cháy rừng lớn tại 6 tỉnh miền Bắc và miền Đông. Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được 20 vụ. Các đám cháy còn lại xảy ra tại Tizi Ouzou, Skikda, Guelma, Souk Ahras, Annaba và Mila.
Chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán các hộ dân sống gần khu vực cháy để bảo đảm an toàn. Lực lượng cứu hỏa, với sự hỗ trợ của 4 máy bay chữa cháy AT-802, tiếp tục triển khai các phương án dập lửa, ngăn cháy lan tới khu dân cư, rừng và các vùng sản xuất nông nghiệp lân cận.
Thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài được xem là yếu tố làm tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng, đặc biệt tại những khu vực có thảm thực vật khô dễ bắt lửa. Theo thông tin khí tượng cập nhật ngày 12/8, một số tỉnh ven biển Algeria vẫn chịu ảnh hưởng của nắng nóng.
Từ đầu mùa Hè đến nay, Algeria nhiều lần hứng chịu các đợt nhiệt độ cực đoan, trong đó tại một số khu vực, nhiệt độ có thời điểm lên tới hoặc vượt 48°C. Tình trạng này tiếp tục tạo áp lực lớn đối với công tác phòng, chống cháy rừng và bảo đảm an toàn cho người dân.
