Khởi tố người tập kết trái phép hơn 163 tấn chất thải trên đất nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trường
Pháp luật môi trường - Ngày đăng : 08:04, 17/08/2026
Khởi tố người tập kết trái phép hơn 163 tấn chất thải trên đất nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trường
Theo cơ quan chức năng, hành vi tập kết trái phép số lượng lớn chất thải trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Duy Hưng đã vi phạm khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự, tội gây ô nhiễm môi trường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại khu An Thái, phường Yên Tử. Người bị khởi tố là ông Nguyễn Duy Hưng (39 tuổi, trú tại khu Hiệp Thái, phường Yên Tử). Ông Hưng bị khởi tố về tội Gây ô nhiễm môi trường, theo khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự.
Trước đó ngày 18/7, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra hoạt động tập kết chất thải và sản xuất gạch thủ công tại khu An Thái do ông Hưng làm chủ.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bã xỉ vôi, đất lẫn gạch vỡ và vụn bê tông được đổ trực tiếp trên nền đất. Tổng khối lượng chất thải là 163.120kg.
Khu vực này không có mái che, bờ bao và không bảo đảm điều kiện lưu giữ chất thải theo quy định.

Theo kết quả điều tra, từ khoảng đầu tháng 3, ông Hưng thu mua bã xỉ vôi, vụn bê tông, đất đá lẫn gạch từ các xe tải chở đến khu đất để tập kết.
Ông Hưng dùng máy xúc để xúc, đập, trộn số chất thải này làm nguyên liệu đóng gạch. Ông Hưng thuê công nhân sản xuất gạch thủ công, sau đó bốc xếp gạch thành phẩm thành từng đống để bán.
Khu đất được sử dụng để tập kết chất thải và sản xuất gạch là đất nông nghiệp trồng lúa nước, được giao theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ.
Theo cơ quan điều tra, khu đất này không phải địa điểm đổ thải, tập kết chất thải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các mẫu bã xỉ vôi, đất lẫn gạch vỡ và vụn bê tông thu giữ tại hiện trường là chất thải rắn công nghiệp thông thường.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết việc phát hiện, điều tra và khởi tố vụ án nhằm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định trong thu gom, vận chuyển, tập kết và xử lý chất thải.
