Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 12:00, 22/08/2026
Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ và di chuyển chậm. Dự báo trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão, tiếp tục gây mưa lớn tại một số địa phương khu vực phía Đông Bắc Bộ.
Chiều 21/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện Hỏa tốc số 57/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND 19 tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cùng các Bộ, ngành liên quan, yêu cầu tiếp tục chủ động ứng phó thiên tai và tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ...
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ và di chuyển chậm. Dự báo trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão, tiếp tục gây mưa lớn tại một số địa phương khu vực phía Đông Bắc Bộ.

Trong những ngày qua, tình hình mưa lũ, lốc, sét đã gây thiệt hại về người và tài sản tại một số tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đáng chú ý, tại tỉnh Nghệ An, mưa lũ đã làm ngập nhiều tuyến đường, cuốn trôi cầu tạm và gây chia cắt giao thông, cô lập tạm thời một số bản vùng sâu thuộc xã Tam Thái. Tình trạng này đang đe dọa trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như việc đến trường của học sinh khi dịp khai giảng năm học mới đã cận kề.
Tiếp nối Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8/2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các Bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến, triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới và khắc phục hậu quả thiên tai.
Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An phải khẩn trương khắc phục các sự cố hạ tầng, đặc biệt là khôi phục cầu tạm bị cuốn trôi tại xã Tam Thái, đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân và học sinh kịp đến trường trước ngày khai giảng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, khắc phục ngay các cơ sở giáo dục bị hư hại, bảo đảm đủ trang thiết bị và đồ dùng học tập cho học sinh. Bộ Xây dựng hỗ trợ các địa phương (đặc biệt là Nghệ An) xử lý nhanh các đoạn đường sạt lở, chia cắt.
Về bảo đảm an toàn trên biển và vùng nguy hiểm, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển (đặc biệt khu vực Vịnh Bắc Bộ) khẩn trương triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và phương tiện vận tải hoạt động trên sông, biển. Rà soát, kiên quyết sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương cần đưa lực lượng chốt chặn, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, đoạn đường bị ngập sâu, sạt lở. Các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời cho các gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình có người tử vong.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện đóng trên địa bàn để chi viện, hỗ trợ các địa phương khắc phục sự cố khi có yêu cầu.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo để thông tin kịp thời tới nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư để chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh.
