Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, hướng vào Vịnh Bắc Bộ
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang di chuyển chậm về phía Vịnh Bắc Bộ, có khả năng mạnh thêm, gây gió mạnh, sóng lớn và biển động trên nhiều vùng biển. Các địa phương ven biển được yêu cầu chủ động triển khai phương án ứng phó.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 20/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60 km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương 39–49 km/h, giật cấp 8. Hệ thống đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5–10 km/h.

Dự báo đến 1 giờ ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển đến khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), tại vị trí khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông. Trong thời gian này, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5–10 km/h và có khả năng mạnh thêm, đạt cường độ cấp 6–7, giật cấp 9.
Vùng nguy hiểm được xác định trong khoảng 18,5–21,0 độ Vĩ Bắc và 109,0–112,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
Đáng chú ý, đến 1 giờ ngày 22/8, áp thấp nhiệt đới được dự báo chuyển hướng Tây Tây Bắc, di chuyển chậm với tốc độ khoảng 3–5 km/h và tiến vào vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Khi đó, tâm áp thấp nhiệt đới có khả năng ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông.
Cường độ hệ thống được dự báo duy trì ở cấp 6–7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm mở rộng trong khoảng 19,0–21,5 độ Vĩ Bắc và 108,5–111,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tiếp tục được cảnh báo tại vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ.
Theo cơ quan khí tượng, do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm và di chuyển chậm, diễn biến của hệ thống cần được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt đối với các phương tiện đang hoạt động trên biển.
Trong khoảng 48–72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 3–5 km/h.
Trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió có thể mạnh cấp 6–7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2–4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo các chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, duy trì liên lạc với cơ quan chức năng, chủ động di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, ngày 18/8/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã ban hành Công điện số 42/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các địa phương ven biển và các Bộ, ngành liên quan theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tăng cường phối hợp, quản lý và giám sát chặt chẽ các hoạt động có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
Các địa phương được yêu cầu chủ động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các phương tiện hoạt động trên biển thực hiện các biện pháp phòng tránh phù hợp. Đồng thời, cần chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và phương án cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Với xu hướng di chuyển chậm và khả năng mạnh thêm, áp thấp nhiệt đới được nhận định có thể gây thời tiết nguy hiểm trên biển trong những ngày tới. Các địa phương, lực lượng chức năng và người dân, đặc biệt là ngư dân và chủ phương tiện, cần tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.




