Miền Bắc hứng mưa lớn diện rộng, có nơi trên 250mm
Từ ngày 18 đến 21/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 17 và sáng sớm 18/8, nhiều khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn, như Trung Tâm 1 (Lào Cai) 153,8mm, Cẩm Khê (Phú Thọ) 133,4mm, Thịnh Vượng (Cao Bằng) 100,4mm và Phúc Trìu (Thái Nguyên) 84mm.

Mưa lớn diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Quảng Trị
Từ sáng sớm 18/8 đến hết ngày 19/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 70-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện những đợt mưa có cường độ rất lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực đô thị, đồng thời gây lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và trung du.
Không chỉ trong hai ngày 18-19/8, diễn biến mưa lớn được dự báo còn kéo dài sang ngày 20 và 21/8. Trong thời gian này, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến 70-130mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Tính chung từ sáng sớm 18/8 đến hết ngày 21/8, tổng lượng mưa tại nhiều khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.
Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn, lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất
Với lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đặc biệt tại khu vực miền núi và trung du, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất có thể gia tăng. Các địa phương cần chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ cao, nhất là các điểm dân cư nằm ven sông, suối, dưới chân taluy hoặc tại khu vực địa hình dốc.
Tại các đô thị, mưa lớn với cường độ cao trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, suối và các tuyến đường có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn xảy ra.
Trong ngày và đêm 18/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.
Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ.
Diễn biến mưa lớn tại Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ được dự báo còn phức tạp trong những ngày tới. Các địa phương cần chủ động phương án ứng phó, đặc biệt tại những khu vực có địa hình dốc, vùng trũng thấp và các đô thị có nguy cơ ngập úng.




