Từ ngày 13/12, dự báo Bắc Bộ chịu đợt rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất dưới 5°C. Tại Hà Nội, mưa vừa, mưa to kèm dông xuất hiện từ đêm 12/12, trời chuyển rét từ ngày 13/12, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Hôm nay (26/11), các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết ít mây, ngày nắng nhưng đêm và sáng sớm rét, nhiều nơi rét đậm. Một số khu vực vùng núi cao có thể giảm xuống dưới 9°C và xuất hiện sương muối.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi và trung du từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.
Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 17/11 đã khiến nhiều tuyến giao thông vùng núi trên địa bàn thành phố Huế bị ngập sâu, sạt lở đất đá và ách tắc cục bộ.
Từ 16/9, Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông cục bộ, nguy cơ lốc, sét, mưa đá và ngập úng. Áp thấp trên Biển Đông di chuyển Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh lên thành bão, cảnh báo sóng cao và biển động.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 9 đến 11/9, trên thượng lưu sông Thao, Lô, Thái Bình và các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Các chuyên gia khuyến cáo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.
Một ngôi làng ở vùng núi Marra, Sudan bị san phẳng sau trận lở đất kinh hoàng do mưa lớn, khiến gần như toàn bộ cư dân thiệt mạng. Đây là thảm họa kép trong bối cảnh đất nước vẫn chìm trong nội chiến, với hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 13/8 đến 21/8, nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Trung sẽ trải qua đợt mưa dông diện rộng. Riêng vùng núi phía Bắc, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 16/7, các tỉnh miền núi phía Bắc gồm Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang và Thái Nguyên đang đối mặt với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, khiến đất đá ở nhiều khu vực đã đạt trạng thái bão hòa.
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Phong Thổ, Tam Đường (Lai Châu); Bắc Quang, Vị Xuyên (Hà Giang); Bạch Thông, Na Rì, Ngân Sơn, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 18/6, khu vực miền Bắc tiếp tục ghi nhận tình trạng nắng nóng ở khu vực đồng bằng, trong khi vùng núi và trung du xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong các đợt mưa, có nơi xảy ra mưa to đến rất to, gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 11 giờ 40 phút đến 16 giờ 40 phút, khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.
Hai ngày 21 và 22/4 là đỉnh điểm đợt nắng nóng đang diễn ra ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung với nhiệt độ dự báo cao nhất miền Bắc từ 35-37 độ, miền Trung 36-38 độ.
Từ chiều và đêm 12/4, không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét dưới 13 độ. Dự báo mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh tiếp diễn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và hoạt động trên biển.
Từ chiều và đêm 15/3, bộ phận không khí lạnh mạnh tràn xuống các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gây mưa, trời chuyển rét. Vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ dưới 10 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, từ chiều và đêm 26/1 trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.