Biến đổi khí hậu

Miền Bắc ấm dần từ hôm nay 10/2, Tết Bính Ngọ ít khả năng có không khí lạnh

Lưu Tô 10/02/2026 12:00

Theo các chuyên gia khí tượng, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khả năng xuất hiện không khí lạnh rất thấp, trời chủ yếu nắng ấm vào trưa và chiều, song sau Tết vẫn có thể xuất hiện thêm các đợt rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10/2, khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu, khiến thời tiết miền Bắc ấm dần lên, tình trạng rét đậm, rét hại trên diện rộng chấm dứt. Nhiệt độ tại khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dao động khoảng 17–20 độ C, vùng núi phổ biến 14–17 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, cho biết trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khả năng xuất hiện không khí lạnh là rất thấp. Thời tiết chủ yếu nắng ấm vào trưa và chiều tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết, miền Bắc vẫn có khả năng đón thêm các đợt không khí lạnh.

gh.png
Không khí lạnh suy yếu khiến thời tiết miền Bắc ấm dần

Nhận định xa hơn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong tháng 2, hoạt động của không khí lạnh nhìn chung yếu hơn so với trung bình nhiều năm, song vẫn có thể gây ra một số đợt rét đậm, rét hại. Các đợt rét này có thể khiến nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt tại vùng núi phía Bắc, kèm theo nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Bên cạnh đó, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại các tỉnh, thành phố miền Bắc được dự báo sẽ tập trung vào nửa cuối tháng 2 và tháng 3, tương đương mức trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, rét đậm, rét hại kéo dài có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ dịch bệnh; đồng thời gây thiệt hại cho chăn nuôi, làm chậm quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến không khí lạnh, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương cần rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với rét đậm, rét hại; tăng cường hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú; tuyệt đối không sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh rủi ro về người.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm và phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc ấm dần từ hôm nay 10/2, Tết Bính Ngọ ít khả năng có không khí lạnh
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.