Không khí lạnh yếu gây mưa dông rải rác tại vùng núi Bắc Bộ
Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, ngày 28/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi kèm dông, trong khi các khu vực khác trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, thời tiết duy trì trạng thái se lạnh trước khi nhiệt độ tăng trở lại trong những ngày tới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, ngày 28/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, trời se lạnh, trưa chiều giảm mây, hửng nắng.
Dự báo trong ngày 29/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, trong khi khu vực đồng bằng có mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm. Từ ngày 30/3, nền nhiệt tại miền Bắc tăng nhanh, nắng nóng bắt đầu xuất hiện và có xu hướng mở rộng trên diện rộng.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ khoảng ngày 30/3 đến 2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37°C, cục bộ có nơi trên 38°C. Đáng chú ý, đợt nắng nóng này được đánh giá đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm.
Trong khi đó, các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ.
Đáng lưu ý, miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa, khi các khối không khí nóng và lạnh liên tục tương tác, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Thực tế, chiều 22/3, mưa dông đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ, khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu hư hại.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt trong các thời điểm chuyển mùa, để có biện pháp phòng tránh kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.




