Nắng nóng 2026 đến sớm, nguy cơ gia tăng cực đoan
Năm 2026, nắng nóng tại Việt Nam được dự báo xuất hiện sớm hơn quy luật nhiều năm và có xu hướng kéo dài với cường độ cao hơn.
Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hiện tượng ENSO chuyển sang pha nóng, nắng nóng cực đoan đang dần trở thành trạng thái thời tiết phổ biến thay vì hiện tượng bất thường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ cuối tháng 3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã có khả năng ghi nhận những đợt nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–36 độ C, có nơi vượt ngưỡng 36 độ C. Đây được xem là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026, đến sớm hơn khoảng 10–15 ngày so với thông lệ.

Sự thay đổi đột ngột từ trạng thái thời tiết mát mẻ sang nắng nóng khiến cơ thể con người khó thích nghi trong thời gian ngắn. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ cao điểm từ 12 giờ đến 16 giờ, đồng thời bổ sung đủ nước và các dưỡng chất cần thiết để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ.
Dự báo cho thấy, từ tháng 4/2026, nắng nóng sẽ gia tăng về cường độ và mở rộng phạm vi hoạt động. Đến cuối tháng 5, hiện tượng này lan rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, bước vào giai đoạn cao điểm trong các tháng 6, 7 và 8. Sau tháng 9, nắng nóng có xu hướng giảm dần nhưng vẫn có thể xuất hiện các đợt nóng muộn bất thường.
Các chuyên gia khí tượng nhận định, nền nhiệt toàn cầu đang duy trì ở mức cao kỷ lục, khiến năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục nằm trong nhóm những năm nóng nhất kể từ khi có số liệu quan trắc. Điều này cho thấy biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ rệt đến quy luật thời tiết.
Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, nguy cơ cháy rừng cũng ở mức đáng lo ngại trong điều kiện nhiệt độ cao và độ ẩm thấp.
Bên cạnh đó, trong mùa hè năm 2026, nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm có khả năng gia tăng trên phạm vi cả nước, bao gồm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 5–10%, song phân bố không đồng đều giữa các vùng và thời điểm.
Các chuyên gia nhận định, trong điều kiện ENSO chuyển pha nóng và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, nắng nóng cực đoan không còn là hiện tượng hiếm gặp mà đang trở thành đặc trưng ngày càng rõ nét của thời tiết khu vực nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Điều này đòi hỏi các địa phương và người dân chủ động hơn trong công tác phòng ngừa, thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai.




