Lũ quét tàn phá nghiêm trọng, Nepal cần hàng tỷ USD cho phục hồi

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 17:07, 29/08/2026

Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle cho biết nước này có thể cần ít nhất vài tỷ USD để khắc phục hậu quả do lũ quét gây ra. Trong khi đó, nền kinh tế trị giá khoảng 45 tỷ USD đang tìm kiếm các nguồn tài chính quốc tế nhằm triển khai chương trình tái thiết quy mô lớn.
Tin Quốc tế

Lũ quét tàn phá nghiêm trọng, Nepal cần hàng tỷ USD cho phục hồi

Hải Đăng • 29/08/2026 17:07

Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle cho biết nước này có thể cần ít nhất vài tỷ USD để khắc phục hậu quả do lũ quét gây ra. Trong khi đó, nền kinh tế trị giá khoảng 45 tỷ USD đang tìm kiếm các nguồn tài chính quốc tế nhằm triển khai chương trình tái thiết quy mô lớn.

Ít nhất 469 người đã được xác nhận thiệt mạng sau khi lũ quét cuốn theo đá, bùn đất và nước tràn qua một thung lũng của Nepal, gần khu vực biên giới với Trung Quốc. Thảm họa đã phá hủy nhiều cây cầu, tuyến đường và toàn bộ khu dân cư.

Hơn 1.500 người tại Nepal và Trung Quốc hiện vẫn mất tích. Trong số này có các du khách đến từ Ấn Độ, Malaysia, Australia, Vương quốc Anh và Mỹ.

capture(2).jpg
Lũ quét như sóng thần ở Nepal khiến ít nhất 160 người thiệt mạng

Trao đổi với Bloomberg Television, Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle cho biết tổng thiệt hại và tổn thất có thể được thống kê đầy đủ trong khoảng một tuần tới. Theo đánh giá ban đầu, con số này có thể lên tới ít nhất vài tỷ USD.

Ông Wagle nhận định những ước tính sơ bộ hiện "đáng lo ngại". Nhận định này được đưa ra sau khi tỷ phú Nepal Binod Chaudhary cho rằng ông sẽ không bất ngờ nếu chi phí tái thiết sau thảm họa lên tới 5 tỷ USD.

Tập đoàn Chaudhary của tỷ phú Binod Chaudhary hiện hoạt động trong 12 lĩnh vực, bao gồm thực phẩm, viễn thông, cơ sở hạ tầng và ngân hàng.

Nepal vốn có nhiều kinh nghiệm ứng phó với thiên tai do nằm trong khu vực Himalaya, nơi thường xuyên đối mặt với động đất, sạt lở đất và lũ quét. Trước đó, trận động đất lớn xảy ra năm 2015 đã khiến gần 9.000 người thiệt mạng, đồng thời buộc Nepal phải thực hiện chương trình tái thiết kéo dài nhiều năm với kinh phí lên tới hàng tỷ USD.

Từng bước triển khai ứng phó và cứu trợ

Theo Bộ trưởng Wagle, công tác ứng phó thảm họa hiện đang được triển khai theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung vào tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ những người bị ảnh hưởng.

Bước sang giai đoạn hai, Chính phủ Nepal dự kiến bố trí nơi ở tạm thời cho người dân, đồng thời bảo đảm các nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước sạch, điện và thông tin liên lạc.

Ông Wagle cho biết các tổ chức đa phương, trong đó có Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đã cam kết hỗ trợ tài chính phục vụ các nhu cầu nhân đạo. Bên cạnh đó, các nước láng giềng như Ấn Độ và Trung Quốc cũng cung cấp hàng hóa và tài chính hỗ trợ Nepal.

Theo Bộ trưởng Tài chính Nepal, WB đã cam kết dành ít nhất 10% nguồn vốn chưa giải ngân từ các dự án khác để phục vụ nhu cầu nhân đạo. Khoản hỗ trợ này tương đương khoảng 160 triệu USD.

Trong khi đó, ADB cam kết hỗ trợ 5 triệu USD.

Ấn Độ đã chuyển hơn 10 tấn hàng cứu trợ tới Nepal, gồm thuốc men, lều bạt và đèn sử dụng năng lượng Mặt Trời. Đến ngày 27/8, nước này tiếp tục vận chuyển thêm 35 tấn hàng cứu trợ bằng máy bay vận tải hạng nặng của Không quân Ấn Độ.

Tìm nguồn lực cho chương trình tái thiết

Bộ trưởng Wagle cho rằng để khắc phục những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, Nepal sẽ cần triển khai "một chiến dịch huy động vốn theo cách khác".

Chính phủ Nepal dự kiến tham vấn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về những tác động của thảm họa đối với tài chính đối ngoại, cũng như khả năng tiếp nhận thêm hỗ trợ từ tổ chức này.

Nepal cũng đã thiết lập cơ chế song phương nhằm tiếp nhận và phân bổ các khoản viện trợ do Chính phủ Ấn Độ và Trung Quốc cung cấp.

Trước cảnh báo về khả năng xuất hiện thêm một đợt lũ mới, Bộ trưởng Wagle cho biết Chính phủ Nepal đã nhận thức rõ những rủi ro có thể xảy ra và người dân đang được sơ tán đến các khu vực an toàn.

Ông nhấn mạnh khu vực lưu vực sông được cảnh báo có nguy cơ chịu ảnh hưởng hiện không có người sinh sống.

Hải Đăng