Trung Quốc xác định nguyên nhân thảm họa lũ quét, sạt lở ở Tây Tạng

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 14:00, 31/08/2026

Thảm họa lũ quét và sạt lở tại Gyirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc được xác định bắt nguồn từ một vụ vỡ sông băng trên sườn phía nam núi Langtang Lirung ở Nepal, tạo ra dòng chảy mảnh vỡ khổng lồ tràn xuống khu vực biên giới.
Tin Quốc tế

Trung Quốc xác định nguyên nhân thảm họa lũ quét, sạt lở ở Tây Tạng

Minh An • 31/08/2026 14:00

Thảm họa lũ quét và sạt lở tại Gyirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc được xác định bắt nguồn từ một vụ vỡ sông băng trên sườn phía nam núi Langtang Lirung ở Nepal, tạo ra dòng chảy mảnh vỡ khổng lồ tràn xuống khu vực biên giới.

Tính đến 18 giờ ngày 29/8, thảm họa lũ quét và sạt lở xảy ra tại Gyirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, khiến 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Lực lượng chức năng Trung Quốc đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, đồng thời xác định danh tính những người thiệt mạng.

Tại cuộc họp báo ngày 30/8 do Văn phòng Báo chí Chính quyền nhân dân Khu tự trị Tây Tạng tổ chức, cơ quan chức năng Trung Quốc công bố kết quả điều tra nguyên nhân thảm họa.

trung-quoc.jpg
Nhà cửa của người dân huyện Nuwakot, Nepal, bị hư hại do lũ quét nằm chênh vênh bên bờ sông - Ảnh: VCG

Theo đó, Nhóm Ứng phó tình trạng khẩn cấp và Giảm nhẹ thảm họa vùng băng giá thuộc Viện Nghiên cứu Tai họa núi và Môi trường Thành Đô, Viện Khoa học Trung Quốc, đã phân tích dữ liệu viễn thám, thông tin truyền về từ hiện trường và kết quả khảo sát thực địa.

Kết quả cho thấy, khoảng 10 giờ ngày 26/8 theo giờ Bắc Kinh, một sông băng trên sườn phía nam núi Langtang Lirung, thuộc Nepal, bị vỡ ở độ cao khoảng 5.200 m. Vụ vỡ kéo theo sự sụp đổ của một khối băng đá lớn, hình thành dòng chảy mảnh vỡ với sức tàn phá mạnh.

Khối vật chất này nhanh chóng đổ xuống khu vực thấp hơn khoảng 4.000 m, trên đường đi tiếp tục xói mòn địa hình và hình thành một vụ sạt lở đất quy mô lớn.

Sau khi di chuyển khoảng 22 km với tốc độ cao, dòng đất đá tràn tới khu vực cửa khẩu Gyirong, ở độ cao khoảng 1.800 m so với mực nước biển. Thảm họa đã phá hủy hoàn toàn khoảng 0,7 km² diện tích cùng 27 công trình và các hạ tầng liên quan.

Hơn 2.000 người tham gia tìm kiếm, cứu hộ


Trước quy mô nghiêm trọng của thảm họa, Trung Quốc đã huy động 2.141 nhân viên cứu hộ thuộc quân đội, cảnh sát vũ trang, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, biên phòng và công an tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Khoảng 269 phương tiện cùng 3.922 thiết bị cứu hộ được triển khai tại khu vực bị ảnh hưởng. Các lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm người mất tích trên diện tích khoảng 90.000 m².

Trong khi đó, các cơ quan ngoại giao, công an, văn hóa, du lịch và ứng phó tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc phối hợp rà soát, xác minh thông tin về những người nước ngoài có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Đến nay, nhà chức trách xác định 261 người nước ngoài đến từ 23 quốc gia mất tích có liên quan đến vụ lũ quét và sạt lở tại Gyirong.

Trong số này có 104 người Nepal, 49 người Ấn Độ, 33 người Latvia, 18 người Mỹ, 15 người Anh, 6 người Canada, 6 người Australia, 3 người Malaysia, 3 người Đức, 3 người Nga cùng công dân của Kazakhstan, Nam Phi, Ireland, Estonia, Pháp, Phần Lan, Hà Lan, Lithuania, Bồ Đào Nha, Ukraine, Tây Ban Nha, Hungary và New Zealand.

Phía Trung Quốc cho biết đã thông báo tình hình cho các đại sứ quán và lãnh sự quán của những quốc gia có công dân được xác định mất tích.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ và xác minh danh tính các nạn nhân vẫn đang được triển khai.

Minh An