Tin Quốc tế

Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Số người thiệt mạng tăng lên 157

Hải Đăng 27/08/2026 13:00

Số người thiệt mạng do lũ quét bất ngờ xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã tăng lên 157, trong khi hàng trăm người khác vẫn mất tích. Các lực lượng chức năng hai nước đang khẩn trương triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo đài CNN, trong thông báo đăng trên mạng xã hội X vào cuối ngày 26/8, cảnh sát Nepal cho biết ít nhất 41 người khác đã phải nhập viện điều trị. Lực lượng chức năng hiện nỗ lực xác định tình trạng của 384 du khách, trong đó có 291 công dân đến từ nhiều quốc gia, được báo cáo mất tích.

Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội nước này tiếp tục tiến hành tìm kiếm và cứu nạn trong đêm. Theo BBC, Nepal đã huy động 1.697 nhân sự tham gia nhiệm vụ, trong khi 656 người khác được đặt trong trạng thái sẵn sàng để triển khai khi cần thiết.

capture(4).jpg
Ảnh minh họa

Chính quyền Nepal thông báo một số lượng lớn người đang mắc kẹt ở khu vực phía trên thị trấn biên giới Timure dự kiến được sơ tán bằng đường hàng không vào sáng 27/8.

Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, tính đến hết ngày 26/8, ít nhất 3 người thiệt mạng và 265 người khác tại Trung Quốc mất tích sau vụ sạt lở đất từ phía Nepal gây ảnh hưởng đến khu vực cửa khẩu biên giới Cát Long thuộc Khu tự trị Tây Tạng.

Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang sử dụng máy xúc để mở đường qua những lớp bùn đất và đá dày tại huyện Cát Long, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ, đồng thời nhanh chóng cứu chữa người bị thương nhằm hạn chế thiệt hại về người. Ông cũng yêu cầu tăng cường giám sát, cảnh báo sớm, tổ chức cứu hộ khoa học và chủ động phòng ngừa các thảm họa thứ cấp.

Nhấn mạnh Trung Quốc đang bước vào giai đoạn then chốt trong công tác phòng chống lũ lụt, ông Tập yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất, tình huống cực đoan; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống lũ lụt, bão, đồng thời tăng cường phát hiện và xử lý các nguy cơ tiềm ẩn nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường yêu cầu nhanh chóng xác minh số người mất tích và những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời huy động mọi nỗ lực cho công tác cứu hộ, cứu trợ. Ông cũng chỉ đạo Bộ Ngoại giao tăng cường liên lạc, phối hợp với các quốc gia liên quan, kịp thời chia sẻ thông tin và hợp tác triển khai hiệu quả hoạt động cứu hộ, cứu trợ.

Các nước sẵn sàng hỗ trợ Nepal và Trung Quốc

Sau khi lũ lụt và sạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc, nhiều lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết châu Âu sẵn sàng huy động viện trợ. Theo bà, Copernicus - dịch vụ vệ tinh của Liên minh châu Âu (EU) - đã được kích hoạt nhằm hỗ trợ lập bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng tại Nepal và phục vụ công tác ứng phó tại hiện trường.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Nepal Balendra Shah, đồng thời khẳng định Ấn Độ sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho nước láng giềng.

Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Australia và Ngoại trưởng Anh Ed Miliband cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời bày tỏ sự cảm thông và đoàn kết với chính phủ Nepal và Trung Quốc.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết các đội ngũ của Liên Hợp Quốc cùng các đối tác nhân đạo đang huy động vật tư và nhân lực để hỗ trợ những cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Giả thuyết về nguồn gốc trận lũ quét

Các nhà khoa học cho rằng cần thêm nhiều tuần để xác định chính xác nguyên nhân gây ra trận lũ quét nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. Tuy nhiên, một nhóm các nhà khoa học quốc tế nhận định thảm họa có thể bắt nguồn từ một khối băng khổng lồ bị tách rời và đổ xuống thung lũng phía dưới.

Daniel Shugar, nhà địa chất học thuộc Đại học California và thành viên nhóm nghiên cứu, cho rằng lượng nước khổng lồ xuất hiện trong các đoạn video ghi lại tại hiện trường là yếu tố đặc biệt đáng chú ý.

Theo giả thuyết của nhóm chuyên gia, một vụ sạt lở đá có thể đã xảy ra đồng thời với thời điểm khối băng bị vỡ, tạo thành hỗn hợp băng và đá di chuyển với tốc độ cao xuống sườn núi.

Trong quá trình trượt xuống, hỗn hợp này tiếp tục cuốn theo các lớp trầm tích đã ngậm nhiều nước do khu vực đang trong mùa gió mùa. Sự kết hợp này được cho là đã góp phần hình thành dòng nước khổng lồ, gây ra trận lũ quét nghiêm trọng tại khu vực biên giới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Số người thiệt mạng tăng lên 157
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.