Cháy rừng lan rộng, hàng triệu học sinh Indonesia phải học từ xa

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 12:00, 03/09/2026

Khoảng 1,43 triệu học sinh tại 6 tỉnh của Indonesia đã phải chuyển sang hình thức học từ xa do chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng vì khói mù từ các vụ cháy rừng và cháy đất. Tây Kalimantan có số học sinh phải học trực tuyến lớn nhất, khoảng 1,1 triệu em.
Tin Quốc tế

Cháy rừng lan rộng, hàng triệu học sinh Indonesia phải học từ xa

Hải Đăng 03/09/2026 12:00

Khoảng 1,43 triệu học sinh tại 6 tỉnh của Indonesia đã phải chuyển sang hình thức học từ xa do chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng vì khói mù từ các vụ cháy rừng và cháy đất. Tây Kalimantan có số học sinh phải học trực tuyến lớn nhất, khoảng 1,1 triệu em.

Tại Jakarta, giới chức Indonesia cho biết tình trạng khói mù do cháy rừng, cháy đất đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giáo dục tại nhiều địa phương.

capture(4).jpg
Ảnh minh họa

Ông Gogot Suharwoto, quan chức thuộc Bộ Giáo dục Indonesia, cho biết tính đến ngày 2/9, khoảng 1,43 triệu học sinh tại 12.874 trường học thuộc 6 tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi cháy rừng đã chuyển sang học trực tuyến.

Sáu địa phương gồm Riau, Jambi, Nam Sumatra trên đảo Sumatra và Tây Kalimantan, Trung Kalimantan, Nam Kalimantan trên đảo Borneo.

Trong số này, Tây Kalimantan chịu ảnh hưởng lớn nhất khi khoảng 1,1 triệu học sinh phải học từ xa. Đây cũng là địa phương ghi nhận diện tích cháy rừng lớn nhất Indonesia kể từ đầu năm đến nay.

Hình thức học trực tuyến được áp dụng từ ngày 31/8 đến ngày 4/9. Các cơ quan chức năng sẽ đánh giá tình hình 3 ngày một lần để quyết định việc tiếp tục hay điều chỉnh phương án học tập.

Theo ông Gogot, việc chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến được quyết định dựa trên Chỉ số Tiêu chuẩn Ô nhiễm Không khí (ISPU) tại từng khu vực. Các trường sẽ chuyển sang học trực tuyến khi chỉ số ISPU vượt mức 200.

Số liệu của Bộ Lâm nghiệp Indonesia cho thấy trong ngày 2/9, nhiều khu vực tại Kalimantan có chỉ số ô nhiễm vượt 200, thậm chí một số nơi vượt ngưỡng 1.000.

Khu vực Đông Nam Pontianak thuộc tỉnh Tây Kalimantan là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi chỉ số ISPU lên tới 1.023. Theo hệ thống phân loại chất lượng không khí của Indonesia, chỉ số trên 300 được xếp vào mức “nguy hiểm”.

Gần 200.000 ha đất bị cháy trong 7 tháng

Tình trạng cháy rừng và cháy đất tại Indonesia tiếp tục diễn biến phức tạp trong mùa khô. Theo Bộ Lâm nghiệp nước này, khoảng 200.000 ha đất đã bị thiêu rụi trong 7 tháng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, riêng trong tháng 7, diện tích bị cháy đã tăng gần gấp đôi, cho thấy nguy cơ cháy rừng đang gia tăng tại nhiều khu vực.

Trước diễn biến này, từ ngày 1/9, Vườn quốc gia núi Rinjani ở tỉnh Tây Nusa Tenggara bắt đầu hạn chế một số hoạt động du lịch nhằm giảm nguy cơ phát sinh cháy rừng trong mùa khô.

Theo chỉ thị của cơ quan bảo tồn thuộc Bộ Lâm nghiệp Indonesia, các hoạt động bị hạn chế gồm leo núi, nghi lễ và hoạt động tôn giáo, cùng một số hoạt động văn hóa, xã hội và nghiên cứu.

Ban quản lý vườn quốc gia cũng được yêu cầu tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra và kiểm soát người ra vào. Hành lý của du khách sẽ được kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những vật dụng có khả năng trở thành nguồn gây cháy.

Peru ban bố tình trạng khẩn cấp do nguy cơ mưa lớn

Cũng trong ngày 1/9, Chính phủ Peru ban hành sắc lệnh thiết lập tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày tại 893 quận, huyện thuộc 23 khu vực, trước nguy cơ xảy ra mưa lớn liên quan đến hiện tượng El Niño trong giai đoạn 2026-2027.

Sắc lệnh được đăng trên công báo El Peruano nhằm chủ động phòng ngừa và hạn chế thiệt hại trước nguy cơ “rất cao” xảy ra mưa lớn trong những tháng tới.

Theo quyết định này, chính quyền địa phương sẽ xây dựng và triển khai các phương án ứng phó dưới sự điều phối kỹ thuật, giám sát của Viện Phòng vệ Dân sự Quốc gia. Các địa phương cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những bộ, ban, ngành liên quan và các tổ chức thuộc khu vực công, tư nhân.

Chính phủ Peru cho biết quyết định được đưa ra trên cơ sở các báo cáo đánh giá năng lực ứng phó của chính quyền địa phương còn hạn chế. Vì vậy, sự hỗ trợ từ cấp quốc gia về kỹ thuật cũng như tổ chức các hoạt động ứng phó là cần thiết nhằm giảm thiểu tác động của mưa lớn.

Hải Đăng