Indonesia đóng cửa nhiều tuyến leo núi khi nạn cháy rừng diễn biến phức tạp
Indonesia tạm thời hạn chế hoạt động leo núi tại 9 vườn quốc gia được đánh giá có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, cháy đất. Động thái này nhằm bảo đảm an toàn cho du khách, đồng thời giúp cơ quan chức năng tập trung nguồn lực kiểm soát hỏa hoạn.
Tạm đóng cửa nhiều tuyến leo núi
Ngày 31/8, Bộ Lâm nghiệp Indonesia thông báo tạm thời đóng một số tuyến leo núi tại 9 vườn quốc gia do nguy cơ cháy rừng và cháy đất gia tăng.
Bộ trưởng Lâm nghiệp Raja Juli Antoni cho biết việc hạn chế du khách được triển khai trong bối cảnh cháy rừng đã xuất hiện tại một số vườn quốc gia. Diễn biến này khiến lực lượng chức năng phải điều chuyển một số trực thăng chữa cháy, vốn được bố trí tại các tỉnh trọng điểm, đến những khu vực đang xảy ra hỏa hoạn.

Theo ông Raja Juli Antoni, việc đồng thời phải xử lý các đám cháy bên trong và bên ngoài vườn quốc gia đang tạo thêm áp lực đáng kể đối với công tác ứng phó. Các nguồn lực chuyên dụng, bao gồm trực thăng thả nước, vì vậy phải được phân bổ lại để đáp ứng tình hình thực tế.
Quyết định hạn chế hoạt động leo núi được đưa ra sau sự cố tại Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru. Một vụ cháy rừng xảy ra gần đây tại khu vực này đã khiến khoảng 170 người leo núi bị mắc kẹt, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của du khách khi cháy rừng tiếp tục diễn biến phức tạp.
Các tuyến leo núi thuộc diện tạm đóng cửa nằm tại Bromo Tengger Semeru (khu vực Semeru), Kerinci Seblat, Mount Ciremai, Tambora, Manusela, Bukit Baka Bukit Raya, Mount Gede Pangrango, Mount Leuser và Lorentz.
Tại Vườn quốc gia Lorentz, lệnh hạn chế áp dụng đối với các tuyến Ilaga, Tsinga, Supa và Ugimba.
Bộ Lâm nghiệp Indonesia cho biết không phải toàn bộ các khu vực thuộc những vườn quốc gia trên đều đóng cửa. Một số địa điểm vẫn có thể tiếp tục đón khách, song hoạt động leo núi sẽ được giới hạn và đặt dưới sự giám sát chặt chẽ. Việc mở hoặc hạn chế các tuyến phụ thuộc vào mức độ an toàn cũng như tình hình cháy rừng tại từng khu vực.
Khói mù ảnh hưởng hoạt động hàng không
Không chỉ đe dọa hoạt động du lịch, cháy rừng và cháy đất trên diện rộng còn gây ảnh hưởng đến giao thông hàng không tại Indonesia.
Trong ngày 31/8, khói mù tại khu vực sân bay quốc tế ở tỉnh Tây Kalimantan khiến 10 chuyến bay phải điều chỉnh lịch trình do tầm nhìn bị hạn chế.
Trước đó một ngày, sân bay Tjilik Riwut ở Palangka Raya, tỉnh Trung Kalimantan, cũng phải hủy nhiều chuyến bay khi tầm nhìn giảm xuống khoảng 300 m, gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của nhiều hành khách.
Tình trạng khói mù kéo dài do cháy rừng và cháy đất đang được ghi nhận tại nhiều địa phương của Indonesia. Không khí bị ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày mà còn làm gia tăng nguy cơ các vấn đề về hô hấp, đồng thời gây khó khăn cho hoạt động giao thông.
Trước diễn biến này, Chính phủ Indonesia xác định 6 tỉnh trọng điểm trong công tác phòng, chống cháy rừng và cháy đất, gồm Riau, Jambi, Nam Sumatra, Tây Kalimantan, Trung Kalimantan và Nam Kalimantan.
Núi lửa Sinabung phun tro bụi cao 3.500 m.
Cũng trong sáng 31/8, một diễn biến đáng chú ý khác xảy ra tại tỉnh Bắc Sumatra, khi núi lửa Sinabung phun cột tro bụi lên độ cao khoảng 3.500 m.
Hoạt động phun tro kéo dài khoảng 1 giờ. Cơ quan chức năng cho biết gió đã đưa tro bụi về phía Đông và Đông Nam, bao phủ khu vực thành phố Berastagi nằm gần núi lửa, đồng thời khiến tầm nhìn bị suy giảm.
Nhà chức trách khuyến cáo người dân chủ động đeo khẩu trang và không tiến vào khu vực gần đỉnh núi lửa trong phạm vi 3 km.
Những người sinh sống gần các con sông bắt nguồn từ khu vực núi lửa cũng được cảnh báo về khả năng xuất hiện dòng chảy bùn đá, qua đó chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.
.jpg)



