TP Hồ Chí Minh: Khởi tố 4 bị can đổ, chôn lấp trái phép hơn 1.000 tấn chất thải
Pháp luật môi trường - Ngày đăng : 15:18, 12/09/2026
TP Hồ Chí Minh: Khởi tố 4 bị can đổ, chôn lấp trái phép hơn 1.000 tấn chất thải
Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường, liên quan đến hai vụ đổ, chôn lấp trái phép chất thải rắn thông thường với tổng khối lượng hơn 1.000 tấn.
Ngày 12/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đang điều tra hai vụ án liên quan đến hành vi đổ, chôn lấp trái phép chất thải rắn thông thường với quy mô lớn trên địa bàn. Các vụ việc được phát hiện trong quá trình lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trước đó, ngày 5/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an phường An Phú Đông và UBND phường An Phú Đông kiểm tra một thửa đất trên địa bàn, phát hiện Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1983, đang đổ, san lấp chất thải rắn thông thường. Khu đất này do Nguyễn Thị Thúy Diễm, sinh năm 1969, cùng cư trú tại phường An Phú Đông, quản lý và sử dụng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ xe ben, xe ủi được sử dụng để vận chuyển, đổ và san lấp chất thải. Kết quả giám định của Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định khối lượng chất thải rắn thông thường đã bị đổ, thải và chôn lấp tại khu vực này là 439,6 tấn.
Từ kết quả điều tra, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Diễm và Nguyễn Văn Hoàng để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Ở vụ việc thứ hai, ngày 5/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện nhiều xe tải vận chuyển chất thải rắn xây dựng đến đổ, san lấp trái phép tại khu đất trống thuộc khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương.
Qua kiểm tra tại khu đất số 100 đường Phước Thắng, phường Phước Thắng, lực lượng chức năng phát hiện 625,89 tấn chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây dựng chưa qua xử lý được tập kết trái phép. Số chất thải này được xác định do Hồ Sỹ Tứ, sinh năm 1964, thường trú tại phường Rạch Dừa, tập kết.
Theo kết quả điều tra, trong hai ngày 4 và 5/4, Hồ Sỹ Tứ đã bán 369,2 tấn chất thải rắn xây dựng cho Bùi Văn Tây, sinh năm 1980, thường trú tại xã Long Điền, để san lấp trái phép tại khu đất thuộc khu phố Phước Tân 1.
Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Sỹ Tứ và Bùi Văn Tây để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường.
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, hai vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm làm rõ nguồn gốc chất thải, quá trình vận chuyển, tập kết, đổ và chôn lấp trái phép, cũng như vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Việc phát hiện và xử lý các vụ đổ, chôn lấp trái phép chất thải với khối lượng lớn cho thấy nguy cơ ô nhiễm môi trường không chỉ phát sinh từ quá trình sản xuất, mà còn có thể đến từ khâu thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Đặc biệt, việc đưa chất thải xây dựng đến các khu đất không được phép để san lấp có thể làm phát sinh nguy cơ ô nhiễm đất, nước, ảnh hưởng cảnh quan và gây khó khăn cho công tác quản lý chất thải trên địa bàn.
