Pháp luật môi trường

Gần 600 tấn chất thải nguy hại bị chôn lấp trái phép, 7 bị can bị khởi tố

Minh Anh 08:43 08/09/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức liên quan đến việc chôn lấp trái phép gần 600 tấn chất thải nguy hại tại Đồng Nai.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện gần 2.000 tấn chất thải được tập kết, xử lý trái quy định tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong số này, gần 600 tấn được xác định là chất thải nguy hại.

khoi-to.png
Nguyễn Đình Chung, người trực tiếp quản lý, điều hành 2 xưởng tái chế nhôm phế liệu trái phép, bị cơ quan Công an bắt giữ, khởi tố điều tra (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Theo kết quả điều tra ban đầu, tại khu vực này có khoảng 20 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trên diện tích khoảng 1 ha, với hệ thống gồm 3 xưởng sản xuất, tái chế nhôm phế liệu.

Đáng chú ý, các cơ sở này đã hoạt động trong thời gian khoảng 8 năm nhưng không có giấy phép môi trường, không có giấy phép xây dựng và sử dụng đất không đúng mục đích.

Trong quá trình sản xuất, các đối tượng sử dụng nhiều loại hóa chất và phát sinh chất thải nguy hại. Kết quả xác định một số mẫu chất thải có chứa chì với hàm lượng cao, có mẫu được xác định vượt gần 20 lần so với ngưỡng cho phép.

a10.png
Lực lượng Công an kiểm tra, khai quật các khu vực chứa lượng lớn chất thải xung quanh nhà xưởng và dưới ao hồ (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Thay vì được thu gom, xử lý theo quy định, lượng chất thải phát sinh từ hoạt động tái chế nhôm được các đối tượng tổ chức chôn lấp trái phép tại nhiều vị trí trong khu vực.

Chất thải được chôn lấp ở phía trước, phía sau và khu vực xung quanh hồ. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện chất thải nguy hại được chôn ngay dưới nền các nhà xưởng, với độ sâu khoảng 6m.

Việc chôn lấp một lượng lớn chất thải nguy hại trong thời gian dài tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm đất, nguồn nước và ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

Ngoài hành vi liên quan đến việc xử lý, chôn lấp chất thải trái quy định, quá trình điều tra còn xác định các đối tượng có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của UBND xã và ngân hàng để tạo lập hồ sơ, tài liệu giả phục vụ việc kê khai, nộp hồ sơ với cơ quan thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về các tội danh “Gây ô nhiễm môi trường; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị can và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 600 tấn chất thải nguy hại bị chôn lấp trái phép, 7 bị can bị khởi tố
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.