Mưa lớn gây ngập cục bộ, nhiều tuyến giao thông ở Nghệ An bị chia cắt
Tin tức - Ngày đăng : 13:45, 16/09/2026
Mưa lớn gây ngập cục bộ, nhiều tuyến giao thông ở Nghệ An bị chia cắt
Mưa lớn kéo dài từ tối 15 đến sáng 16/9 khiến nhiều khu vực ở Nghệ An ngập cục bộ, một số tuyến đường bị nước lũ chia cắt. Lực lượng chức năng phải chốt chặn, đóng đường tại các điểm ngập sâu, đồng thời rà soát phương án ứng phó tại những khu vực thấp trũng.
Nhiều tuyến đường ngập sâu
Sáng 16/9, mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại phường Thái Hòa, nước dâng gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường khu vực trung tâm. Một số vị trí nước dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND phường Thái Hòa, mưa lớn từ tối 15/9 khiến nước tràn vào nhà 2 hộ dân. Đến sáng 16/9, nước tại các hộ này đã rút. Tuy nhiên, trước nguy cơ mực nước sông Hiếu tiếp tục dâng, địa phương đang rà soát các khu vực thấp trũng, chuẩn bị phương án kê cao tài sản và di dời người dân khi cần thiết.
Lực lượng chức năng được bố trí tại những điểm ngập sâu để cảnh báo, chốt chặn, hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực không bảo đảm an toàn.
Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An, đến 7h30 ngày 16/9 có 9 vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do Sở quản lý bị ngập gây ách tắc giao thông. Trong đó có 4 vị trí trên quốc lộ và 5 vị trí trên đường tỉnh.

Trên quốc lộ 48, qua xã Đông Hiếu, có 2 vị trí ngập khoảng 0,4m. Quốc lộ 48E, đoạn qua xã Nghĩa Đàn, cũng có 2 vị trí ngập sâu từ 0,4-0,5m. Các điểm này được tạm thời đóng đường, bố trí lực lượng trực gác để bảo đảm an toàn.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập, gây ách tắc giao thông. Đáng chú ý, trên tuyến Quốc lộ 48, tại một số khu vực, mực nước dâng cao khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.
Theo ghi nhận, một số vị trí trên tuyến Quốc lộ 48 bị ảnh hưởng gồm km21 khu vực Khe Son, km23 Đông Phú, km25 Chợ Nghĩa Thuận, km27 ngã tư Đông Hiếu, km33+500 ngã ba Gốc Gạo, km34+800 ngã năm Thái Hòa.

Tại các vị trí này, nước ngập khiến phương tiện di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân khi lưu thông trên tuyến cần chú ý quan sát, chủ động giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng tại các điểm ngập.

Đáng chú ý, tại đường tỉnh 538, vị trí tràn Xăng Dầu ở km27+950 qua xã Quỳnh Tam ngập khoảng 1,7m. Trên đường tỉnh 544, tràn tại km25+250 qua xã Hùng Chân ngập khoảng 1,3m.
Đường tỉnh 531B, đoạn qua xã Minh Hợp, có vị trí ngập khoảng 0,45m. Tại đường tỉnh 541B qua xã Tam Thái, nước tại tràn Chà Lạp 1 và Chà Lạp 2 dâng khoảng 0,7m.
Tại khu vực tràn Chà Lạp, đường xế bị ngập; một đoạn đường xế khác bị nước cuốn trôi. Các vị trí này đều được đóng đường, cấm người và phương tiện qua lại.
Chủ động ứng phó tại vùng có nguy cơ
Không chỉ gây ngập, mưa lớn còn làm phát sinh các điểm sạt trượt taluy dương trên nhiều tuyến giao thông. Theo cơ quan quản lý đường bộ, có 8 vị trí sạt trượt trên các tuyến do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý, trong đó 3 vị trí gây ách tắc giao thông, gồm 2 điểm trên quốc lộ 16 và một điểm trên quốc lộ 48C.
Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động máy móc, phương tiện xử lý đất đá, tổ chức bảo đảm giao thông qua khu vực sạt lở.
Tại xã Tam Thái, mưa lớn trước đó khiến nước khe Chà Lạp dâng cao, làm ngập các tuyến đường công vụ tại khu vực đang thi công 3 cầu cứng. Việc này ảnh hưởng đến giao thông, khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt.

Trong khi đó, tại xã Đông Hiếu, nước tại đập Khe Dứa dâng cao, tràn qua bờ đập. Địa phương phải mở tràn để hạ mực nước, bảo đảm an toàn công trình.
Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các địa phương tiếp tục kiểm tra những khu vực thấp trũng, điểm có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng trực tại các vị trí xung yếu và chủ động phân luồng giao thông khi cần thiết.

Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua các khu vực nước sâu, không cố tình đi qua các điểm đã được chốt chặn, cấm đường nhằm tránh nguy hiểm.
Hiện thiệt hại đối với hệ thống giao thông do đợt mưa lũ chưa được thống kê đầy đủ. Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật các điểm ngập, sạt lở và triển khai biện pháp bảo đảm giao thông, an toàn cho người dân.
