Công an Thanh Hóa giúp người dân vùng lũ di chuyển tài đến nơi an toàn
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất hiện hữu tại nhiều địa phương, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang phát huy tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", chủ động bám sát cơ sở, túc trực 24/24 giờ.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, tình hình mưa lớn trên diện rộng có nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 05/CĐ-UBND, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu lực lượng Công an các đơn vị, địa phương kích hoạt toàn diện các phương án ứng phó phòng chống thiên tai.

Trọng tâm của đợt công tác này là việc tăng cường tối đa lực lượng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình thực tế, rà soát kỹ lưỡng các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất và các tuyến giao thông xung yếu. Từ việc phân công, bố trí lực lượng tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân phòng tránh, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị và phương tiện chuyên dụng để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ di dời dân cư khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Đặc biệt, trước áp lực mực nước trên các lưu vực sông dâng cao, điển hình như lệnh báo động II trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối khi mực nước vượt mức báo động I, Công an các địa phương ven sông đã lập tức tăng cường các tổ tuần tra, canh gác ngày đêm. Công tác kiểm tra đê điều, rà soát các hộ dân vùng bãi sông được thắt chặt nhằm chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân trước khi đỉnh lũ tràn về.

Tại xã Tượng Lĩnh, trước tình trạng một số khu vực trũng thấp thuộc thôn Tượng Sơn (thôn Bòng Cũ) ngập sâu trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khoảng 10 hộ dân, Công an xã đã lập tức huy động 100% quân số có mặt tại hiện trường. Bằng sự quyết tâm cao độ, lực lượng Công an xã đã trực tiếp lội nước, hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời giúp các gia đình khẩn trương di dời đồ đạc, vật dụng sinh hoạt lên cao, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra.
Khoảng 2 giờ sáng ngày 15/9, qua công tác nắm tình hình tại thôn Tam Hòa, Công an xã Công Chính phát hiện nước lũ từ thượng nguồn đổ về quá nhanh, dâng cao đột ngột, làm ngập nhiều khu vực và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của khoảng 13 hộ dân. Công an xã Công Chính đã khẩn trương gõ cửa từng nhà, trực tiếp cõng người già, bế trẻ nhỏ và hỗ trợ Nhân dân chuyển dời tài sản đến vị trí cao ráo, an toàn.
Trước nhận định nước lũ tiếp tục dâng cao, lực lượng Công an xã Công Chính tiếp tục vận động và hỗ trợ thêm 3 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm di dời tài sản. Các tổ công tác được phân công túc trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc.

Bên cạnh các địa bàn ngập lụt trực tiếp, tại nhiều khu vực miền núi và trung du như các xã Hà Long, Yên Nhân, Thanh Kỳ, Thượng Ninh và Thọ Ngọc, Công an các xã đã chủ động lập các chốt cảnh báo tại những điểm có nguy cơ sạt lở cao, ngầm tràn nước chảy xiết. Lực lượng chức năng bố trí cọc tiêu, dây phản quang và thường xuyên túc trực tuần tra, kiên quyết hướng dẫn, ngăn chặn người và phương tiện không di chuyển qua khu vực nguy hiểm.
Phương châm “4 tại chỗ” (Thực hiện chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) được Công an các cấp quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt. Quân số luôn được duy trì ở mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh ngay từ những phút đầu tiên tại cơ sở.
Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tục đưa ra các khuyến cáo thiết thực tới người dân: Thường xuyên theo dõi sát sao các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ cơ quan chức năng; Tuyệt đối không chủ quan, lơ là; không di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, cầu tạm hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở đất; Khi nhận được yêu cầu sơ tán từ chính quyền địa phương, người dân cần chấp hành nghiêm túc, ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ em và phụ nữ mang thai đến nơi an toàn; Chủ động bảo vệ tài sản, ngắt toàn bộ hệ thống điện tại các khu vực có nguy cơ ngập nước và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi gặp tình huống nguy hiểm cần trợ giúp.




