Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, mực nước sông Cầu tại khu vực Phúc Lộc Phương đã dâng lên mức 6,0m (báo động I), còn tại Lương Phúc đạt 6,25m (vượt báo động I là 0,25m).
Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ trên sông Thương, sông Cầu đang lên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai công tác hộ đê.
Nhằm phục vụ công tác quản lý đê điều sau tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức cắm biển ranh giới giữa các xã, phường mới.
Trước mưa lũ phức tạp trên sông Cầu, Lô, Thao, Cục Quản lý đê điều yêu cầu các địa phương triển khai hộ đê khẩn cấp. Các tỉnh phải theo dõi mực nước và báo cáo kịp thời để ứng phó.
Cục Quản lý đê điều yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai phương án bảo vệ đê, chuẩn bị lực lượng, vật tư để đảm bảo an toàn hệ thống đê trước diễn biến mưa lũ phức tạp.
Trước mùa mưa lũ 2025, Long An yêu cầu kiểm tra, gia cố toàn bộ hệ thống đê điều, thủy lợi, siết vận hành cống trạm bơm, ưu tiên xử lý điểm xung yếu nhằm bảo vệ an toàn dân sinh và sản xuất.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ ngày 10-12/6 do ảnh hưởng bão số 1, mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Huyện Kim Thành (Hải Dương) xác định 6 trọng điểm đê điều xung yếu cần bảo vệ nghiêm ngặt trong mùa mưa bão, đồng thời đẩy nhanh tu bổ và giám sát các điểm có nguy cơ sạt lở cao.
Nhiều địa phương được hỗ trợ kinh phí dự phòng để khắc phục sự cố đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai từ năm 2024 nhưng vẫn chậm triển khai.
Từ ngày 16 đến 19/5, mưa lớn, sạt lở đất và động đất liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương, khiến 9 người thiệt mạng, 7 người bị thương, hàng trăm nhà cửa, công trình hư hỏng, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tụng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 7, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động ở khu vực Biển Đông. Tổng lượng mưa dự báo tương đương hoặc cao hơn trung bình nhiều năm.
Dù đã thực hiện nhiều giải pháp nhưng khu vực chợ Thủ Đức vẫn ngập nặng mỗi khi mưa. UBND TP Thủ Đức đề xuất chi hơn 5.000 tỉ đồng để làm dự án chống ngập.
Trước dự báo mưa bão phức tạp năm 2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chủ động kiểm tra, tu bổ và đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, thủy lợi, kiên quyết xử lý vi phạm, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống thiên tai.
Khoảng 6 tấn xoài chuẩn bị thu hoạch của 30 hộ dân ở tỉnh Sơn La đã bị rụng hay hàng chục ngôi nhà bị tốc mái ở Tuyên Quang là những thiệt hại ban đầu về nhà ở, cây trồng tại nhiều địa phương do mưa to kèm gió lốc gây ra.
Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai, Hà Nội đang duy trì công tác tuyên truyền một cách thường xuyên, liên tục, góp phần giúp người dân chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
TP Hà Nội đang tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch khu vực bãi sông, ngoài đê sông Hồng, sông Đuống tiến tới thực hiện hóa định hướng lớn trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm của Thủ đô.
Ngày 17/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của Biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam”.
Ngày 3/12, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 5 nghi phạm để điều tra hành vi liên quan vụ việc trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất tại phiên đấu giá diễn ra ở huyện Sóc Sơn.
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục sự cố đê điều đã xảy ra do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa, lũ gây ra trên 7 tuyến đê cấp IV, cấp V ở địa bàn huyện Yên Dũng.
Thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu cho ý kiến về đầu tư đê biển, phát triển thủy lợi cũng như việc công tác trồng rừng và Luật Địa chất, khoáng sản.
Thành phố Hà Nội yêu cầu các công ty thủy lợi trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, ngăn ngừa không để phát sinh vi phạm mới tại các công trình thủy lợi do đơn vị quản lý.