Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng ngập ngoại thành Hà Nội, chỉ đạo sẵn sàng di dời 30.000 dân
Trong đêm 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đến xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để kiểm tra công tác ứng phó với tình hình ngập lụt nghiêm trọng. Tại hiện trường, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chính quyền và các lực lượng chức năng chuẩn bị phương án di dời khoảng 30.000 người dân đến nơi an toàn trong trường hợp xấu nhất.
Cùng đi có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.
Theo dõi sát tình hình, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân
Kiểm tra tại các khu vực ngập sâu như xã Trung Giã và Đa Phúc, Thủ tướng nhấn mạnh đây là những địa bàn xung yếu, có nguy cơ cao khi nước lũ trên các sông tiếp tục dâng. Ông yêu cầu thành phố Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động xây dựng phương án ứng phó, kể cả kịch bản di dời quy mô lớn.

“Phải sẵn sàng xe, lực lượng và phương án di dời 30.000 người dân khi cần thiết. Thông báo rõ cho người dân để chủ động ứng phó, ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và người yếu thế,” Thủ tướng chỉ đạo.
Tại hiện trường, Thủ tướng cũng gọi điện cho Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp để nắm tình hình mực nước các sông, đồng thời yêu cầu điều tiết linh hoạt nước tại các hồ chứa thượng nguồn nhằm tránh nguy cơ vỡ đê hạ lưu.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, mực nước trên sông Cầu và sông Cà Lồ tiếp tục tăng mạnh trong ngày 9/10. Lúc 15h, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 10,1 m vượt báo động cấp III tới 2,1 m. Sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đạt 9,61 m, vượt báo động cấp III 1,61 m. Trong 10 - 20 giờ tới, mực nước vẫn có xu hướng dâng và chỉ giảm chậm sau đó.
Tình trạng ngập dự báo kéo dài 2 - 4 ngày, có nơi lâu hơn, gây nguy hiểm cho hệ thống đê điều, cầu, cống và đường giao thông tại nhiều xã ven sông như Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.
Gấp rút hộ đê, bảo vệ khu dân cư
Trước diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự cùng lực lượng quân đội, công an, dân quân xung kích đã khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Đồng thời, các tuyến đê quai, đê chính, đê cấp bốn tại các thôn An Lạc, Phong Mỹ… đã được bồi đắp thêm khoảng 1 m nhằm ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư.

Thủ tướng gửi lời cảm ơn tới các lực lượng làm nhiệm vụ xuyên đêm, yêu cầu tiếp tục phân công hợp lý, tăng cường trực gác, phát hiện và xử lý kịp thời mọi sự cố dù nhỏ nhất để đảm bảo an toàn cho hệ thống đê.
Chiều 9/10, một số đoạn nền đường thuộc tuyến đường sắt Đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đi qua xã Trung Giã bị xói lở nghiêm trọng, khiến đường ray bị võng và tuyến tạm thời ngừng hoạt động. Cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục.
Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội và các bộ ngành liên quan sớm nghiên cứu giải pháp căn cơ, lâu dài cho các tuyến đê khi mực nước lũ đã vượt đỉnh lịch sử. Ông nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, không để bị động trước mọi tình huống thiên tai.