Biến đổi khí hậu

Thái Nguyên: Mưa lớn gây vượt lũ lịch sử

Mai Hạ 08/10/2025 10:45

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão MATMO, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm ngày 6/10 đến ngày 7/10, lượng mưa phổ biến 250 - 400mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn từ đêm 6 /10 đến ngày 7/10 trên diện rộng, có nơi đạt gần 440mm chỉ sau 12 giờ đã khiến lũ trên nhiều sông suối tại Thái Nguyên trên báo động 3 và vượt đỉnh lũ lịch sử. Bên cạnh đó, tình trạng sạt lở đất đá xảy ra khiến nhiều tuyến giao thông tê liệt, nhiều hộ gia đình buộc phải di dời khẩn cấp do ngập úng, sạt lở.

Mưa đặc biệt lớn, nước sông Cầu vượt đỉnh lũ lịch sử

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến 05h00' ngày 08/10, các trạm đo được lượng nước như sau: Hóa Thượng: 561,8mm; Sông Cầu: 524,8mm; Đồng Quang: 480,4mm; Quan Triều: 432,8mm; Nam Hòa: 478,4mm, Tràng Xá 422,8mm...

tnguyen.jpg
Cảnh mưa ngập trên khu vực ven sông Cầu qua các phường Linh Sơn, Phan Đình Phùng (Thái Nguyên)

Mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử. Cụ thể, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5h00' ngày 08/10/2025 là 29,90m đã vượt báo động 3 (27,00m) là 2,9m cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 (1,09m).

Mưa này đã gây ngập lụt tại nhiều xã, phường của tỉnh như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Vĩnh Thông, Cẩm Giàng, Yên Bình, Thanh Thịnh, Chợ Mới, phường Phan Đình Phùng, phường Gia Sàng, phường Tích Lương, phường Linh Sơn, phường Quan Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh,Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến,Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thụy, Phú Bình, Kha Sơn, Phú Bình,…; gây mất điện trên diện rộng; hiện tượng sạt lở đất đá trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp do đất đá đã bão hòa nước đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước; nhiều diện tích hoa màu bị ngập, thiệt hại...

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các Công điện: Số 14/CĐ-UBND ngày 04/10 về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 11 năm 2025; số 15/CĐ-UBND ngày 06/10 về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11; Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 07/10 về việc khẩn trương ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống để điều trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã chủ động sơ tán, di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn; Khẩn trương tìm mọi biện pháp tiếp cận các khu vực bị cô lập, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, không để người dân nào bị đói, thiếu nước, thiếu chỗ ở, thiếu quần áo; hướng dẫn người dân ứng phó trước ngập lụt, sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân; tổ chức gia cố đê ngay tại các khu vực trọng yếu đảm bảo an toàn đê điều.

Ngay sáng ngày 7/10, Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành, tổ chức kiểm tra, chỉ đạo các địa phương ứng phó với diễn biến mưa lũ, ngập lụt tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ lớn, công tác hộ đê (tuyến đê tại phường Phan Đình Phùng).

Tối ngày 7/10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan họp triển khai công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 11 và mưa lũ sau bão gây ra.

UBND các xã, phường đã chủ động rà soát các khu dân cư, kiên quyết tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó.

Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên... cùng nhiều xe ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để thực hiện ứng phó, hỗ trợ Nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai phương án ứng phó, rà soát di dời người dân đến nơi an toàn.

Tại các xã: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang và một số khu vực khác... mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều điểm dân cư bị cô lập. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương, lực lượng tại chỗ, hỗ trợ, ứng cứu di dời người dân ở khu vực ngập lụt nguy hiểm, cô lập đến nơi an toàn.

Tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, cục bộ trên 40mm.

tng.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn

Diễn biến của lũ hôm nay (8/10) trên sông Cầu: Tại trạm Thác Giềng mực nước lũ xuống dần, đến sáng mai có khả năng xuống dưới mức báo động 2; Tại trạm Chợ Mới mực nước lũ xuống dần, đến sáng mai có khả năng ở dưới mức báo động 3; Tại trạm Gia Bẩy, lũ đạt đỉnh ở mức 29,9m, có xu thế giảm.

Tại Trạm thuỷ văn Chã, lũ tiếp tục lên và đạt đỉnh. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức cao hơn 0,3-0,5m so với mực nước lũ lịch sử (H lịch sử: 1.102cm ngày 20/8/1971) vào đêm nay.

Trên sông Năng tại Ba Bể, lũ đạt đỉnh ở mức 158,10m - trên báo động 3: 1,60m vào 21h ngày 07/10/2025, sau đó xuống dần.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm: Ngập lụt còn diễn ra tại các xã: Nam Cường, Ba Bể, Chợ Rã, Hiệp Lực, Na Rì, Văn Lang, Cường Lợi, Côn Minh, Xuân Dương, P. Bắc Kạn,.... Ngập lụt sâu trên diện rộng tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Yên Bình, Chợ Mới, P.Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh, Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến, Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, Kha Sơn, Phú Bình, Đại Từ, Phú Lạc;... Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối; sạt lở đất trên các sườn núi dốc, taluy dương, các tuyến đường giao thông, nơi có kết cấu đất kém, khu vực có các công trình đang thi công.

Tỉnh Thái Nguyên đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Thái Nguyên để đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng chống lũ, lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua khu vực trung tâm của tỉnh Thái Nguyên để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 11 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Thái Nguyên: Mưa lớn gây vượt lũ lịch sử
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.