Mưa lớn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, cảnh báo ngập úng, sạt lở
Trận mưa lớn diễn ra từ sáng sớm hôm nay (7/10) tại Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm, gây ngập úng vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc.
Sáng sớm 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/10 đến 6h giờ ngày 7/10 cục bộ có nơi trên 200mm như: trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) 437.6mm, trạm Bố Hạ (Bắc Giang) 250,4mm...
Dự báo trong 3-6h tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm; từ chiều tối và đêm 7/10 mưa giảm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (7/10), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/10 đến 6h giờ ngày 7/10 cục bộ có nơi trên 200mm như: trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) 437,6mm, trạm Bố Hạ (Bắc Giang) 250,4mm,…
Tin phát lúc 6h30 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn cho biết diễn biến 24–48h tới:
Khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Khu vực Nghệ An- Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150 mm/3h)
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng lưu ý trong mưa dông có thể xảy ra: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1. Tác động tiềm ẩn: Mưa lớn có thể gây ra ngập úng vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc.
Dự báo, từ ngày 8/10 mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm.
Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dự báo, từ nay đến hết năm 2025, còn khoảng 4 -5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và khoảng 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng đến nước ta.
Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, từ nay đến hết năm 2025, ENSO (hiện tượng chỉ cả El Nino và La Nina, liên quan với dao động của khí áp giữa 2 bờ phía Đông Thái Bình Dương-Đông Ấn Độ Dương) có khả năng duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt một chu kỳ La Nina.
Với xu thế khí tượng trên, từ tháng 10-12/2025, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (thời kỳ này, trung bình nhiều năm trên Biển Đông xuất hiện 4,5 cơn; trong đó đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn).
Trước thông tin trên mạng xã hội về cơn bão số 12 (tên quốc tế là bão Hạ Long), được cho là sẽ xuất hiện ngay sau cơn bão số 11 (bão MATMO), ông Cường cho biết hiện tại, hệ thống dự báo chưa tiếp nhận thông tin liên quan đến cơn bão số 12.
"Chắc chắn sẽ có cơn bão số 12 trên Biển Đông, vì từ giờ đến cuối năm vẫn còn bão. Tuy nhiên, hiện tại, chúng tôi chưa thấy có một điều kiện nào để xuất hiện cơn bão số 12 trên Biển Đông," ông Cường nhấn mạnh.
Đối với không khí lạnh và rét đậm, rét hại, ông Hoàng Đức Cường cho biết, từ khoảng tháng 10/2025, không khí lạnh có xu hướng gia tăng cường độ và tần suất. Dự báo không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11-12/2025.
Đáng chú ý, hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm).