Thanh Hóa: Cần giải pháp lâu dài cho các trường học bị ngập nước tại xã Đồng Tiến

Tin trong nước - Ngày đăng : 14:49, 25/09/2026

Sau nhiều ngày ngập lụt do mưa lũ, gần 2.000 học sinh tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến vẫn chưa thể đến trường do ngập nước sau lũ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đã xuống cơ sở điểm trường bị ngập trực tiếp kiểm tra và đưa ra các phương án trước mắt và lâu dài để giải quyết dứt điểm, đưa học sinh đi học trở lại.
Tin trong nước

Thanh Hóa: Cần giải pháp lâu dài cho các trường học bị ngập nước tại xã Đồng Tiến

Lê Thanh • {Ngày xuất bản}

Sau nhiều ngày ngập lụt do mưa lũ, gần 2.000 học sinh tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến vẫn chưa thể đến trường do ngập nước sau lũ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đã xuống cơ sở điểm trường bị ngập trực tiếp kiểm tra và đưa ra các phương án trước mắt và lâu dài để giải quyết dứt điểm, đưa học sinh đi học trở lại.

Thông tin gần 2.000 học sinh tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa phải nghỉ học dài ngày đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong những ngày qua. Sáng 23/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo các phương án khắc phục sớm.

1-th.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong kiểm tra công tác tiêu úng đại điểm trường bị ngập, trạm bơm tiêu úng xã Đồng Tiến. Ảnh: Quốc Hương

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Hồng Phong nhận định rằng tình trạng ngập lụt không chỉ do nguyên nhân khách quan mà còn xuất phát từ các yếu tố chủ quan. Cụ thể, công tác quy hoạch và thiết kế hệ thống kênh mương, tiêu thoát nước chưa bảo đảm, thiếu đồng bộ và thiếu tính kết nối. Bên cạnh đó, việc thiếu kế hoạch và kịch bản tổng thể trong tiêu thoát nước đã dẫn đến tình trạng tiêu úng khu vực này lại dồn ứ sang khu vực khác. Ngoài ra, việc triển khai các dự án được phê duyệt trên địa bàn còn chậm, cùng với những hạn chế trong quy hoạch và quản lý sử dụng ao, hồ, đập.

Trước tình hình trên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các phương án cấp thiết cần làm ngay: Trước mắt, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Ban Giám hiệu các nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo vận động phụ huynh đưa con em sang học tại các điểm trường không bị ngập lụt để nhanh chóng ổn định việc học tập.

2-th.jpg
Lực lượng chức năng Công an, quân sự tham gia đắp bờ bơm tiêu úng

Văn phòng Tỉnh ủy có văn bản đề nghị chỉ đạo UBND tỉnh đưa các trường học này vào danh sách dự án công trình khẩn cấp, cấp bách để bố trí nguồn vốn xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nghiên cứu các phương án phòng chống, không để tình trạng ngập lụt kéo dài khi mưa bão xảy ra trong thời gian tới, đồng thời bám sát các vấn đề phát sinh để xử lý kịp thời.

Ngay sau khi nước rút, các trường học khẩn trương tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên; đồng thời kiểm tra cơ sở vật chất và hệ thống điện nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi đón học sinh trở lại lớp.

Để có cái nhìn toàn diện hơn, chiều 24/9, phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống ghi nhận thực tế tại các điểm trường Mầm non, Tiểu học và THCS Đồng Tiến. Thực trạng nước vẫn ứ đọng không thể thoát, trong khi chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đắp bờ bao và sử dụng máy bơm để hút nước ra ngoài.

Chiều 24/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, ông Phạm Văn Thường, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, thông tin thêm: "Hôm nay, các em học sinh đã đi học trở lại tại điểm trường khác. Về công tác tiêu úng, xã đang tiếp tục huy động các lực lượng cùng máy bơm để đẩy nước ra ngoài."

3-th.jpg
Lực lượng chức năng Công an, quân sự tham gia đắp bờ bơm tiêu úng

Thầy Tô Doãn Thịnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tiến, chia sẻ: "Mưa bắt đầu từ tối 16 và ngày 17/9, nước ngập lên sân trường và dâng cao từ 60 – 70 cm. Tuyến đường từ tỉnh lộ 517 vào trường ngập gần chục ngày nay nhưng rút rất chậm do hệ thống trạm bơm công suất nhỏ không thể rút nước nhanh. Từ hôm nay, học sinh đã bắt đầu đi học trở lại nhờ mượn cơ sở vật chất của Trường THPT Triệu Sơn 5 để tổ chức dạy học."

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Trọng Lượng (trú tại thôn Đồng Xá, xã Đồng Tiến, có nhà ở khu vực gần các trường học bị ngập) chia sẻ: "Gia đình tôi sống ở đây đã mấy chục năm. Do các trường học nằm ở vị trí thấp trũng nên cứ hễ mưa lũ là lại bị ngập nước. Tính đến nay đã 11 ngày, nước tại các điểm trường rút rất chậm khiến học sinh chưa thể đến lớp." Ông chỉ ra nguyên nhân là do hệ thống kênh thoát nước và trạm bơm tiêu úng có công suất nhỏ đã được đầu tư từ lâu, không bơm kịp dẫn đến tình trạng ngập úng kéo dài. Ông kiến nghị chính quyền các cấp sớm triển khai các biện pháp giúp các cháu được đi học trở lại cũng như có phương án chống lụt, chống úng lâu dài.

Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Lọc (có nhà ở gần trường học) cho biết: "Gia đình tôi có 2 cháu học mầm non phải nghỉ học nhiều ngày nay do trường bị ngập, đến nay nước mới rút được 10 phân. Chú thấy đấy, hệ thống cống và máy bơm thoát nước quá nhỏ, bơm không kịp nên nước rút cực kỳ chậm."

Để giải quyết dứt điểm vấn đề nêu trên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đã chỉ đạo các phương án cấp bách triển khai ngay, ngay khi nước rút phải thực hiện các biện pháp khủ trùng trong khu vực trường học, giải quyết dứt điểm tình trạng ngập lụt tại các điểm trường bằng các giải pháp cấp bách, quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước trên địa bàn, trước mắt đưa học sinh đi học trở lại.

Lê Thanh