Thanh Hóa: Vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân sau lũ
Sau khi nước lũ rút, người dân tại các khu vực ngập lụt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, đồng thời tiêu độc khử trùng nhằm phòng chống dịch bệnh và đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng trước, trong và sau mưa lũ đã giúp người dân tại các vùng ngập lụt hạn chế thiệt hại về tài sản, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và trở lại sinh hoạt bình thường.
Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã Nông Cống là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng do có nhiều khu vực trũng thấp. Hàng trăm hộ dân phải di dời tại chỗ, 1 nhà dân bị sập; thiệt hại lớn về nông nghiệp với 115,5 ha lúa ngập trắng, 116 ha cây hàng năm và 4,8 ha hoa màu.
Nhờ có kinh nghiệm trong công tác phòng chống lũ lụt, người dân xã Nông Cống đã hạn chế phần nào những thiệt hại do mưa lũ gây ra, do chủ động trong công tác phòng chống, người dân đã chủ động kê cao tài sản có giá trị lên cao, đưa ô tô, xe máy lên vị trí cao hay gửi nhà người thân, đồng thời chuẩn bị nước sạch nước đóng chai để sinh hoạt trong những ngày lũ lụt.
Ngay sau khi nước rút, lực lượng chức năng và các ban ngành đoàn thể đã trực tiếp xuống địa bàn cùng nhân dân các thôn dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy và phun tiêu độc khử trùng để sớm ổn định cuộc sống.
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống Hà Vĩnh Thanh cho biết: Xã Nông Cống có tổng diện tích tự nhiên 50,7 km2, gồm 19 thôn với 50.400 nhân khẩu. Hiện có 85% người dân sử dụng nước sạch xử lý tại nhà máy và 100% người dân sử dụng nguồn nước đảm bảo vệ sinh. Ngay sau khi nước lũ rút, lãnh đạo xã cùng các phòng ban chuyên môn đã xuống cơ sở phối hợp với nhân dân dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy, khử khuẩn, cấp phát thuốc và tiến hành bơm tiêu úng.
Theo ghi nhận thực tế, tại thôn Vạn Thiện (xã Nông Cống), gia đình bà Hoàng Thị Trung đã dọn dẹp vệ sinh môi trường để trở lại nhịp sống thường nhật. Những bao lúa được kê cao, còn những món đồ bị hư hỏng như kệ tivi hay tủ quần áo được đem ra sân để phơi và dọn dẹp. Bà Trung cho biết khu vực gia đình sinh sống là một trong những điểm ngập sâu của Nông Cống trong đợt này; tuy nhiên, nhờ có kinh nghiệm phòng chống lũ, gia đình đã chủ động bảo vệ tài sản, hạn chế tối đa thiệt hại. Trong những ngày ngập lụt, gia đình bà sử dụng nước đóng chai để sinh hoạt. Nhờ khu vực có hệ thống nước sạch xử lý tập trung, cuộc sống của gia đình đã sớm ổn định trở lại.

Tại gia đình anh Nguyễn Văn Long (cùng ở thôn Vạn Thiện), do nước lũ chưa rút hết và để thuận tiện cho các con đi học, hiện anh vẫn phải gửi các con ở nhờ nhà người thân. Trong đợt lũ vừa qua, nhờ chủ động mang tài sản giá trị đi gửi và kê cao, gia đình anh đã giảm thiểu đáng kể thiệt hại.

Chia sẻ về tình hình thiệt hại trên địa bàn, ông Lê Khanh Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Công Chính cho biết: Sau khi sáp nhập, xã còn 13 thôn, diện tích đất tự nhiên hơn 50 km2 và dân số 29.000 người. Nhờ làm tốt công tác phòng chống từ trước, địa phương đã hạn chế được phần nào thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cụ thể, trên địa bàn có 443 m tường rào bị đổ; 100 m đường bê tông ở thôn Đạo Đức bị sạt lở chân kè; ngập trắng 62,75 ha lúa, 3,5 ha ngô và 28 ha rau màu.
Ngay khi nước rút đến đâu, công tác dọn dẹp vệ sinh được triển khai đến đó. Cán bộ xã đã trực tiếp xuống địa bàn cùng nhân dân thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy nhằm sớm ổn định đời sống. Hiện nay, 100% hộ dân trên địa bàn đang sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh từ giếng khoan, nước mưa và nước đóng chai.
Mặc dù nhà máy nước sạch nằm ở xã bên cạnh, song đến thời điểm hiện tại, người dân địa phương vẫn chưa có nước sạch tập trung để sử dụng. Ông Tuấn cho biết thêm, xã đang tổ chức họp các hộ dân để tiến hành giải phóng mặt bằng, triển khai làm đường ống dẫn nước sạch về cung cấp cho nhân dân trong thời gian tới.
Bên cạnh sự chủ động của người dân, sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phân công rõ phần việc của các sở ngành địa phương, kết quả phải đo đếm được công tác dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy sau lũ trên địa bàn đã giúp cho nhân dân vùng ngập lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Tại nhiều xã, phường ngay sau khi nước lũ rút đến đâu, công tác dọn vệ sinh môi trường đến đó; Lực lượng y tế cơ sở đã trực tiếp đến từng thôn cấp phát hóa chất khử trùng và hướng dẫn người dân cách xử lý nguồn nước sinh hoạt theo đúng quy chuẩn kỹ thuật.




