Hà Nội: Sau phản ánh của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, xã Phú Nghĩa xử phạt 45 triệu đồng vụ hủy hoại đất

Pháp luật môi trường - Ngày đăng : 14:40, 05/10/2026

UBND xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Phan Ngọc Vi và hộ ông Nguyễn Bá Mạnh do có hành vi hủy hoại đất với tổng số tiền 45 triệu đồng. Đồng thời, cả hai trường hợp đều bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Pháp luật môi trường

Hà Nội: Sau phản ánh của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, xã Phú Nghĩa xử phạt 45 triệu đồng vụ hủy hoại đất

Thu Thủy - Phan Thảo • {Ngày xuất bản}

UBND xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Phan Ngọc Vi và hộ ông Nguyễn Bá Mạnh do có hành vi hủy hoại đất với tổng số tiền 45 triệu đồng. Đồng thời, cả hai trường hợp đều bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Xử phạt 45 triệu vì hành vi hủy hoại đất

Trước đó, ngày 11/9/2026, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đăng tải thông tin “Hà Nội: Cần làm rõ việc dùng khối lượng lớn đất, bùn và phế thải xây dựng để san lấp ao tại xã Phú Nghĩa”, phản ánh tình trạng san lấp tại khu vực thôn Thanh Bình và thôn Trung Cao 2 xã Phú Nghĩa, Tp. Hà Nội.

Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên tại thời điểm đó, khu vực thôn Thanh Bình, ao của hộ ông Vi đang được đưa đất vào để san lấp, cải tạo. Tại thôn Trung Cao 2, khu vực ao của hộ ông Mạnh cũng xuất hiện hoạt động san lấp với máy xúc và xe chở đất ra vào khu vực.

Quá trình vận chuyển đất cũng được ghi nhận làm phát sinh tình trạng đất, cát rơi vãi trên tuyến đường dân sinh; bụi đất phát sinh từ hoạt động vận chuyển và san gạt ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân khu vực.

ong-mjanh.png
Khu vực ao của hộ ông Nguyễn Bá Mạnh tại thôn Trung Cao 2 diễn ra hoạt động san lấp với máy xúc làm việc liên tục

Sau khi nhận được thông tin của Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Ngày 16/9/2026, UBND xã Phú Nghĩa ban hành Quyết định số 4732/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Nguyễn Bá Mạnh, trú tại thôn Trung Cao 2. Theo quyết định, ông Nguyễn Bá Mạnh đã thực hiện hành vi hủy hoại 120m² đất.

4732.jpg
Ngày 16/9/2026, UBND xã Phú Nghĩa ban hành Quyết định số 4732/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Nguyễn Bá Mạnh, trú tại thôn Trung Cao 2 đã thực hiện hành vi hủy hoại 120m² đất.

Cụ thể, hộ ông Mạnh đã san lấp nâng cao bề mặt 120m3 đất nuôi trồng thủy sản diện tích 120m2 làm mất khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

Với hành vi trên, hộ ông Nguyễn Bá Mạnh đã bị UBND xã Phú Nghĩa xử phạt 15 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, UBND xã Phú Nghĩa buộc hộ ông Nguyễn Bá Mạnh phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do hộ ông Nguyễn Bá Mạnh chi trả.

ong-vi.png
Khu vực ao của hộ ông Phan Ngọc Vi được đưa đất vào để san lấp, cải tạo trên diện tích 600m2 tại thôn Thanh Bình

Cũng trong ngày 16/9/2026, UBND xã Phú Nghĩa ban hành Quyết định số 4733/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Phan Ngọc Vi, trú tại thôn Thanh Bình, xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội. Theo quyết định, hộ ông Phan Ngọc Vi đã thực hiện hành vi hủy hoại 600m² đất.

4733.jpg
Cùng ngày 16/9/2026, UBND xã Phú Nghĩa ban hành Quyết định số 4733/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Phan Ngọc Vi, trú tại thôn Thanh Bình đã thực hiện hành vi hủy hoại 600m² đất.

Cụ thể: Đã san lấp nâng cao bề mặt trên diện tích 600m² đất trồng lúa làm mất khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định. Với hành vi trên, UBND xã Phú Nghĩa đã xử phạt hộ ông Phan Ngọc Vi 30 triệu đồng.

Tương tự trường hợp ông Nguyễn Bá Mạnh, hộ ông Phan Ngọc Vi cũng buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, với thời hạn thực hiện là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do hộ ông Phan Ngọc Vi chi trả.

Tiếp tục làm rõ việc hộ ông Mạnh san lấp đất, lấn diện tích đất công

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Đỗ Duy Quỳnh, chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Phú Nghĩa cho biết: Ngoài hai trường hợp đã có quyết định xử phạt nêu trên, Phòng Kinh tế còn tiếp tục tham mưu xử lý một vụ việc phát sinh sau đó đối với hộ ông Nguyễn Bá Mạnh.

anh-quynh.jpg
Ông Đỗ Duy Quỳnh, chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Phú Nghĩa cho biết: Phòng Kinh tế đang tiếp tục tham mưu xử lý đối với hộ ông Nguyễn Bá Mạnh về hành vi tái phạm hủy hoại đất và lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý.

Theo ông Quỳnh, thông tin này được Phòng Kinh tế tổng hợp trên cơ sở hồ sơ kiểm tra và Tờ trình số 957/TTr-KT ngày 28/9/2026.

Theo nội dung được ông Quỳnh cung cấp, vụ việc mới được lập hồ sơ tại khu Vườn Bầu, thôn Trung Cao 2, xã Phú Nghĩa. Phòng Kinh tế xác định có nội dung liên quan đến việc san lấp, hủy hoại đất và lấn đất do Nhà nước quản lý.

Hộ ông Nguyễn Bá Mạnh đã tiếp tục có hành vi hủy hoại đất, đã san lấp nâng cao bề mặt diện tích 80m2 đất nuôi trồng thủy sản, với khối lượng đất đã đổ 80m3 làm mất khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

Ngoài ra, Phòng Kinh tế còn xác định có diện tích 1.257,47m² đất nông nghiệp là quỹ công chưa sử dụng do UBND xã quản lý bị đổ đất lấn chiếm.

Theo ông Đỗ Duy Quỳnh, trên cơ sở hồ sơ, Phòng Kinh tế đã tham mưu, trình UBND xã xem xét việc xử lý theo quy định.

Cần tiếp tục giám sát việc khắc phục hậu quả

Việc UBND xã Phú Nghĩa ban hành hai quyết định xử phạt cho thấy các hành vi vi phạm đất đai tại những khu vực được Tạp chí phản ánh đã được cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý bằng các quyết định xử phạt vi phạm hành chính cụ thể.

Tuy nhiên, bên cạnh việc xử phạt, vấn đề quan trọng tiếp theo là việc khôi phục hiện trạng đất có được thực hiện đầy đủ hay không.

Đặc biệt, đối với diện tích 600m² đất trồng lúa của hộ ông Phan Ngọc Vi và 120m² đất nuôi trồng thủy sản của hộ ông Nguyễn Bá Mạnh, quyết định của UBND xã đã quy định rõ biện pháp khắc phục và thời hạn thực hiện.

Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục kiểm tra hiện trạng các khu vực sau xử phạt, xác định việc khắc phục hậu quả đã được thực hiện đến đâu, đồng thời làm rõ tình trạng sử dụng đất tại những khu vực liên quan.

Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin về công tác xử lý tiếp theo của UBND xã Phú Nghĩa đối với hành vi lấn chiếm đất công của 02 hộ trên.

Thu Thủy - Phan Thảo