Hà Nội: Cần làm rõ việc dùng khối lượng lớn đất, bùn và phế thải xây dựng để san lấp ao tại xã Phú Nghĩa
Mặc dù, UBND TP. Hà Nội đã ban hành nhiều quy định nhằm siết chặt quản lý việc vận chuyển, tiếp nhận và xử lý đất đào, bùn thải, chất thải rắn xây dựng, tình trạng đổ đất, bùn để san lấp ao vẫn bị người dân phản ánh tại nhiều địa phương. Tại xã Phú Nghĩa (Hà Nội), người dân cho biết hoạt động san lấp diễn ra có dấu hiệu không phép tại hai khu vực thuộc thôn Thanh Bình và thôn Trung Cao 2.
Thời gian qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản quy định khá chặt chẽ về công tác quản lý đất đào, bùn thải và chất thải rắn xây dựng nhằm hạn chế tình trạng đổ thải trái phép, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hạ tầng, cảnh quan đô thị. Theo các quy định hiện hành của Thành phố, việc vận chuyển, tập kết, tiếp nhận và sử dụng đất đào, vật liệu san lấp phải đúng địa điểm, đúng mục đích và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; chính quyền địa phương có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng đổ đất, bùn và phế thải xây dựng trái phép vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội.

Thời gian qua, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn nhận được phản ánh của người dân tại thôn Thanh Bình và thôn Trung Cao 2, xã Phú Nghĩa, Tp. Hà Nội về việc đổ đất, bùn vào các khu vực ao để cải tạo, san lấp. Theo người dân, hoạt động này diễn ra trong thời gian gần đây nhưng chưa thấy cơ quan có thẩm quyền công bố việc cho phép cải tạo, san lấp tại các vị trí nêu trên, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và hệ thống tiêu thoát nước của khu vực.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, tại thôn Thanh Bình, khu vực ao của hộ ông Vi đang được đưa đất vào để san lấp, cải tạo trên diện tích khá rộng. Tại hiện trường xuất hiện máy xúc thực hiện việc san gạt mặt bằng sau khi đất được đổ xuống ao.
Cùng thời điểm, tại thôn Trung Cao 2, khu vực ao của hộ ông Mạnh cũng diễn ra hoạt động san lấp với máy xúc làm việc liên tục. Nhiều xe chở đất ra vào khu vực để đổ vật liệu san lấp.

Đáng chú ý, quá trình vận chuyển khiến đất, cát rơi vãi trên tuyến đường dân sinh dẫn vào khu vực ao nhưng không được quét dọn, thu gom. Bụi đất phát sinh từ hoạt động vận chuyển và san gạt cũng ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân sống gần khu vực.
Người dân địa phương cho biết hoạt động đổ đất diễn ra nhiều ngày, xe tải thường xuyên lưu thông vào khu vực khiến tuyến đường xuất hiện tình trạng bụi bẩn, đất đá rơi vãi.

Trước phản ánh của người dân và những ghi nhận tại hiện trường, phóng viên đã liên hệ với Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa, đề nghị cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường để phối hợp kiểm tra, ghi nhận thực tế và kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nếu phát hiện vi phạm.
Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ cùng ngày vẫn không có cán bộ nào của UBND xã Phú Nghĩa có mặt tại hiện trường để phối hợp kiểm tra.
Việc không có đại diện chính quyền địa phương xuống hiện trường trong thời điểm phóng viên phản ánh khiến nhiều nội dung liên quan đến hoạt động san lấp chưa được làm rõ ngay tại thời điểm ghi nhận.
Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Việt Hùng, Trưởng Công an xã Phú Nghĩa cho biết: "Tình trạng đổ phế thải không phép ở các địa phương ngoại thành Hà Nội đang diễn ra rất đau đầu. Hai khu vực phóng viên thông tin công an xã cũng đã nắm bắt được thông tin và báo cáo UBND xã rồi, chỗ này phòng kinh tế cũng đã lập biên bản rồi".
Việc lực lượng Công an xã cho biết đã nắm được thông tin và Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã lập biên bản cho thấy vụ việc đã được chính quyền địa phương tiếp nhận. Tuy nhiên, tại thời điểm phóng viên ghi nhận, hoạt động san lấp tại hiện trường vẫn diễn ra.
Để có thêm thông tin khách quan về quá trình kiểm tra, xử lý vụ việc, phóng viên đã liên hệ với ông Lê Anh Dũng, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Nghĩa nhằm làm rõ việc lập biên bản, kết quả kiểm tra cũng như hướng xử lý đối với hoạt động san lấp ao của hộ ông Vi và hộ ông Mạnh. Tuy nhiên, đến nay phóng viên chưa nhận được phản hồi từ ông Dũng.

Cần làm rõ tính pháp lý của việc san lấp và nguồn gốc vật liệu được đưa vào ao
Theo quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường, việc cải tạo, san lấp mặt bằng, đặc biệt đối với khu vực ao, hồ hoặc đất có hiện trạng mặt nước, phải thực hiện đúng quy hoạch, đúng mục đích sử dụng đất và tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, vật liệu sử dụng để san lấp cũng phải được quản lý về nguồn gốc, địa điểm tiếp nhận và bảo đảm yêu cầu về môi trường.
Từ phản ánh của người dân và những ghi nhận thực tế tại hiện trường, nhiều nội dung liên quan đến hoạt động san lấp ao tại xã Phú Nghĩa cần được UBND xã và các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ. Trong đó, cần xác định khu vực ao đang được san lấp thuộc loại đất nào, hiện trạng và mục đích sử dụng đất hiện nay ra sao; việc cải tạo, san lấp ao của hộ ông Vi và hộ ông Mạnh đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định hay chưa. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ nguồn gốc vật liệu được đưa vào san lấp là đất đào từ các công trình hay bùn, đất thải được vận chuyển từ nơi khác đến, cũng như việc vận chuyển, tập kết và sử dụng vật liệu này có tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải hay không.
Người dân địa phương cũng bày tỏ lo ngại việc đưa đất, bùn vào khu vực ao nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể làm thay đổi hiện trạng mặt bằng, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước, đồng thời phát sinh bụi, bùn đất trên các tuyến đường dân sinh, tác động đến môi trường và đời sống của người dân xung quanh.

Nếu quá trình kiểm tra xác định có hành vi đổ đất, bùn, phế thải không đúng quy định, gây ảnh hưởng hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường, chính quyền địa phương cần kịp thời áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục hậu quả.
Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục liên hệ, làm việc với UBND xã Phú Nghĩa và các cơ quan chức năng để thông tin kết quả kiểm tra, xử lý của UBND xã đối với hoạt động san lấp ao tại hai khu vực nêu trên.




