Từ những chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn, bìa các-tông…, hoạt động phân loại, thu gom rác tái chế đang tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động an sinh, đồng thời góp phần hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng.
Cuộc sống xanh
Rác tái chế - nguồn lực cho những việc tử tế
Hải Yến•{Ngày xuất bản}
Từ những chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn, bìa các-tông…, hoạt động phân loại, thu gom rác tái chế đang tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động an sinh, đồng thời góp phần hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng.
Từ những chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn, bìa các-tông…, hoạt động phân loại, thu gom rác tái chế đang tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động an sinh, đồng thời góp phần hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng.
Biến thói quen nhỏ thành hành động xanh
Phân loại rác tại nguồn là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm lượng rác thải phải xử lý, tận dụng những vật liệu còn khả năng tái chế và nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, để việc phân loại rác trở thành thói quen thường xuyên, cách làm cần đơn giản, gần gũi và có những giá trị cụ thể để người dân thấy được ý nghĩa từ hành động của mình.
Những chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn, bìa các-tông… sau khi sử dụng nếu được phân loại riêng vẫn có thể trở thành nguồn nguyên liệu tái chế. Khi được thu gom, bán gây quỹ, giá trị từ những vật liệu tưởng như bỏ đi tiếp tục được chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ cộng đồng.
Tại phường Vinh Phú, mô hình phân loại rác tại nguồn, thu gom rác tái chế gây quỹ được triển khai theo hướng đó. Cán bộ, hội viên phụ nữ đóng vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện từ chính gia đình mình.
“
Giai đoạn 2022–2025, hoạt động thu gom rác tái chế tại phường Vinh Phú đã tạo được nguồn quỹ 362 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, 500 thùng rác được trao tặng cho hội viên, góp phần hỗ trợ việc phân loại, thu gom rác tại gia đình.
Bà Nguyễn Thị Nga Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vinh Phú
Các hoạt động thu gom được lồng ghép với những đợt ra quân “Chủ nhật xanh”, vừa làm sạch môi trường, vừa tập hợp các loại rác có khả năng tái chế để gây quỹ. Cách làm không cầu kỳ nhưng đòi hỏi sự kiên trì, duy trì thường xuyên để hình thành thói quen.
Các đợt ra quân "Chủ nhật xanh" trở thành thói quen của người dân
Trong quá trình triển khai, vai trò của cán bộ chi hội được phát huy. Chi hội trưởng là người gương mẫu thực hiện, đồng thời phối hợp với các tổ trưởng tuyên truyền, vận động hội viên và người dân. Thông tin về hoạt động thu gom được thông báo qua các phương tiện truyền thông để người dân chủ động tham gia.
Giai đoạn 2022–2025, hoạt động thu gom rác tái chế tại phường Vinh Phú đã tạo được nguồn quỹ 362 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, 500 thùng rác được trao tặng cho hội viên, góp phần hỗ trợ việc phân loại, thu gom rác tại gia đình.
Những con số trên cho thấy, một việc làm nhỏ nếu được duy trì đều đặn vẫn có thể tạo ra những giá trị cụ thể. Rác được phân loại đúng cách sẽ giảm lượng chất thải ra môi trường, trong khi nguồn thu từ rác tái chế được quay trở lại phục vụ cộng đồng.
Từ rác tái chế đến những việc tử tế
Điểm đáng ghi nhận của mô hình không chỉ nằm ở số tiền gây quỹ mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Thay vì xem mọi vật liệu sau sử dụng đều là rác, người dân bắt đầu nhận diện những thứ còn khả năng tái chế, chủ động phân loại và đưa vào dòng thu gom phù hợp. Từ đó, bảo vệ môi trường dần trở thành một phần của sinh hoạt hằng ngày, thay vì chỉ được thực hiện trong các đợt ra quân.
Tại khối Hà Huy Tập 6, cách làm này đã được duy trì đều đặn trong 6 năm qua. Mỗi năm, hoạt động thu gom rác tái chế mang về khoảng 15–20 triệu đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
Nguồn kinh phí này được sử dụng để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mua bảo hiểm y tế, giúp đỡ học sinh mồ côi và tham gia các hoạt động nấu cơm từ thiện,...
“
"Để hoạt động duy trì hiệu quả, trước hết cán bộ chi hội phải gương mẫu, đi đầu. Các tổ trưởng cùng tham gia tuyên truyền, vận động; thông tin về hoạt động thu gom được thông báo để người dân biết và hưởng ứng."
Chị Nguyễn Thị Thái Hà, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khối Hà Huy Tập 6
Điều đặc biệt là hoạt động không chỉ dừng lại trong phạm vi hội viên phụ nữ. Qua thời gian, đông đảo người dân trong khối từ người già, trẻ nhỏ, cán bộ công nhân viên đến người dân lao động tự do đều có ý thức cùng tham gia thu gom, phân loại các loại rác có thể tái chế, chị Hà chia sẻ thêm.
Từ đó, một vòng tuần hoàn có ý nghĩa được hình thành, những vật liệu tưởng như bỏ đi được thu gom, phân loại và bán gây quỹ; nguồn kinh phí thu được lại được sử dụng để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động nhân đạo.
Hoạt động vì thế mang lại giá trị ở cả hai phương diện. Một mặt, lượng rác có khả năng tái chế được đưa ra khỏi dòng rác thải sinh hoạt, góp phần giảm áp lực cho môi trường. Mặt khác, nguồn thu từ rác trở thành kinh phí để thực hiện những việc làm thiết thực cho cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Nga Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vinh Phú, cho rằng việc duy trì các hoạt động thu gom rác tái chế đã góp phần đưa bảo vệ môi trường trở thành việc làm thường xuyên của hội viên, đồng thời tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
“
Việc duy trì thu gom rác tái chế gây quỹ đã góp phần kết nối bảo vệ môi trường với lan tỏa yêu thương, biến những vật liệu tưởng như bỏ đi thành nguồn lực sẻ chia với phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội mong muốn mỗi chi hội tiếp tục có những cách làm thiết thực, sáng tạo, cùng chung tay xây dựng Vinh Phú xanh hơn, sạch hơn và nhân ái hơn.
Bà Nguyễn Thị Nga Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vinh Phú
Thực tế triển khai cho thấy, hiệu quả của mô hình phụ thuộc nhiều vào sự bền bỉ ở cơ sở. Khi cán bộ chi hội gương mẫu thực hiện, tổ trưởng trực tiếp vận động và người dân nhìn thấy những giá trị cụ thể từ việc phân loại rác, phong trào có điều kiện duy trì lâu dài hơn.
Đây cũng là cách để hoạt động phân loại rác tránh rơi vào tình trạng chỉ sôi nổi trong những đợt phát động. Từ một phong trào, việc thu gom rác tái chế từng bước trở thành thói quen; từ một chai nhựa, vỏ lon hay tấm bìa các-tông, một khoản kinh phí nhỏ được tạo ra và cộng lại thành nguồn lực có ý nghĩa.
Thời gian tới, mô hình tiếp tục được định hướng duy trì, nâng cao chất lượng và nhân rộng những cách làm hiệu quả. Cùng với việc tuyên truyền, vận động, điều quan trọng là giúp người dân hình thành thói quen giảm thiểu, phân loại và tái sử dụng rác ngay tại gia đình. Khi mỗi gia đình biết phân loại rác, mỗi chi hội duy trì được hoạt động thu gom và nguồn thu từ rác được sử dụng đúng mục đích, những thứ tưởng như bỏ đi sẽ không còn đơn thuần là rác.
Đó cũng chính là giá trị lớn nhất của mô hình: biến một hành động nhỏ vì môi trường thành nguồn lực cho những việc tử tế, để bảo vệ môi trường và sẻ chia cộng đồng cùng được thực hiện từ những việc rất gần gũi trong đời sống hằng ngày.