Nghệ An: Nhiều tuyến đường bị biến thành nơi tập kết rác thải
Tình trạng tập kết, đổ rác không đúng nơi, đúng thời gian quy định đang diễn ra tại nhiều khu vực nông thôn Nghệ An. Không chỉ xuất hiện ở khu dân cư, nhiều tuyến quốc lộ, đường gom cao tốc và đường giao thông chính cũng trở thành nơi tập kết rác tự phát, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Tình trạng tập kết, đổ rác không đúng nơi, đúng thời gian quy định đang diễn ra tại nhiều khu vực nông thôn Nghệ An. Không chỉ xuất hiện ở khu dân cư, nhiều tuyến quốc lộ, đường gom cao tốc và đường giao thông chính cũng trở thành nơi tập kết rác tự phát, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Rác thải chất thành đống ven đường
Ghi nhận thực tế trên tuyến QL46B, đoạn qua địa bàn xã Xuân Lâm và xã Đại Đồng, không khó để bắt gặp những điểm tập kết rác tự phát ven đường. Nhiều loại rác thải như túi ni lông, vỏ chai nhựa, rác thực phẩm... được bỏ vào các bao tải nhỏ rồi chất thành từng đống dọc tuyến quốc lộ.

Một số điểm tập kết nằm ngay sát mép đường, tạo hình ảnh nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan tuyến giao thông và khu vực dân cư. Tình trạng rác thải tồn đọng cũng tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nếu không được thu gom, xử lý kịp thời.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Cao Thanh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm, cho biết rác thải là vấn đề nhức nhối tại nhiều địa phương, trong đó có vấn đề về ý thức của người dân.
“Hiện xã đã có các đề án thu gom rác thải và xây dựng khu tập kết rác thải. Chính quyền cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân đổ rác đúng giờ, tập kết rác đúng thời gian, địa điểm quy định”,
Ông Nguyễn Cao Thanh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm
Ông Thanh chia sẻ thêm, hiện vẫn còn một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm các quy định về thu gom, tập kết rác thải.
Mặc dù chính quyền xã đã lắp đặt camera giám sát tại một số khu vực để theo dõi, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định vẫn xảy ra. Thậm chí, có trường hợp còn cắt nguồn điện của camera để tránh bị phát hiện rồi mang rác đến đổ.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại một số khu dân cư và tuyến đường gom cao tốc qua địa bàn xã Hưng Nguyên. Đáng chú ý, khu vực đường gom thuộc xã Hưng Tây cũ hiện vẫn tồn tại điểm tập kết rác ven đường.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Tuấn, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Hưng Nguyên, cho biết trên địa bàn hiện còn một số điểm trung chuyển rác hình thành từ trước, nay được địa phương đánh giá chưa phù hợp với quy định. Trong đó có một điểm tại xóm Hưng Thái và một điểm tại khu vực đường gom cao tốc thuộc xã Hưng Tây cũ.

Theo ông Tuấn, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hưng Nguyên đã đưa các điểm này vào phương án, quy hoạch thu gom rác giai đoạn mới để từng bước di dời.
Điểm tại xóm Hưng Thái đã được chuyển đến vị trí mới, có hố thu và hầm biogas. Riêng điểm tại đường gom cao tốc xã Hưng Tây cũ, địa phương đang triển khai xây dựng địa điểm mới để di dời.
Không chỉ tại Xuân Lâm hay Hưng Nguyên, tình trạng người dân tập kết rác không đúng vị trí, thời gian quy định cũng diễn ra tương tự tại xã Quỳnh Văn.
Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn, cho biết: " địa phương đã có đề án tăng tần suất thu gom, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân đưa rác ra đúng lịch để phối hợp với đơn vị thu gom xử lý triệt để. Hiện trên địa bàn xã còn tồn tại 2 điểm tập kết rác, trong đó có khu vực giao nhau giữa thôn 13 và khu vực xã Quỳnh Tân cũ."


Trường hợp này được địa phương nhắc nhở, cảnh cáo và chưa xử lý vi phạm. Chính quyền xã Quỳnh Văn cho biết, thời gian tới, nếu tiếp tục phát sinh trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định, đồng thời đề nghị người dân nâng cao ý thức, chấp hành đúng lịch thu gom rác thải.
Xã sẽ phối hợp với đơn vị thu gom tổ chức thu gom sạch rác tại các điểm còn tồn tại này, sau đó lắp đặt camera giám sát và tiếp tục tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân. Những trường hợp vi phạm sẽ được thông tin trên hệ thống truyền thanh của xã.
Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn
Tại xã Hải Lộc, tình trạng tập kết rác tự phát cũng được ghi nhận tại nhiều khu vực. Dọc tuyến đường D4 nối xuống cảng và tuyến đường chính nối vào trụ sở UBND xã xuất hiện các điểm tập kết rác ven đường.

Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, cho biết: "rác thải hiện là vấn đề nhức nhối trên địa bàn. Mặc dù địa phương đã tuyên truyền, lắp đặt camera giám sát và cắt cử cán bộ tuần tra, tình trạng tập kết rác sai địa điểm, sai thời gian vẫn còn xảy ra do thói quen và ý thức của một bộ phận người dân chưa cao."

Từ điểm tập kết đến bài toán quản lý
Qua ghi nhận thực tế tại nhiều địa phương, tình trạng rác thải tập kết ven đường xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc một bộ phận người dân chưa chấp hành đúng thời gian, địa điểm tập kết rác. Bên cạnh đó, một số điểm trung chuyển được hình thành từ trước nhưng nay không còn phù hợp cũng khiến việc thu gom, tập kết rác phát sinh bất cập.

Tại xã Hưng Nguyên, địa phương đang từng bước xử lý vấn đề này bằng việc rà soát các điểm trung chuyển cũ, xây dựng địa điểm mới và di dời những điểm chưa phù hợp.
Điểm tập kết tại xóm Hưng Thái đã được chuyển đến nơi mới có hố thu, hầm biogas. Riêng điểm tại khu vực đường gom cao tốc xã Hưng Tây cũ đang được xây dựng địa điểm mới để di dời.
Tại xã Quỳnh Văn, giải pháp được địa phương đưa ra là tăng tần suất thu gom, tuyên truyền người dân thực hiện đúng lịch, đồng thời xử lý các điểm tập kết còn tồn tại. Sau khi thu gom sạch, địa phương sẽ lắp camera giám sát để theo dõi tình trạng tái diễn.

Trong khi đó, xã Hải Lộc đã kết hợp tuyên truyền, lắp camera giám sát và cắt cử cán bộ tuần tra tại những khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng tập kết rác sai địa điểm, thời gian.

Theo lãnh đạo xã Xuân Lâm, để hạn chế tình trạng tập kết, đổ rác không đúng quy định, cần sự vào cuộc trách nhiệm hơn từ cơ sở, trong đó có ban cán sự các xóm, các tổ an ninh trật tự và lực lượng công an địa phương. Việc tăng cường tuyên truyền, định hướng, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc thu gom, tập kết rác đúng nơi quy định.

Thực tế cho thấy, việc thu gom rác tại khu vực nông thôn không chỉ là câu chuyện của đơn vị thu gom mà còn liên quan đến địa điểm tập kết, tần suất thu gom và ý thức chấp hành của người dân. Khi điểm tập kết không phù hợp hoặc người dân đưa rác ra không đúng thời gian, những tuyến đường giao thông rất dễ trở thành nơi tập kết rác tự phát.
Vì vậy, cùng với việc bố trí các điểm tập kết phù hợp, tổ chức thu gom thường xuyên, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, giám sát và xử lý những trường hợp vi phạm. Việc kết hợp giữa xây dựng địa điểm tập kết đạt yêu cầu với nâng cao ý thức cộng đồng được các địa phương xác định là giải pháp để từng bước hạn chế tình trạng rác thải xuất hiện tràn lan ven đường.
Từ QL46B, đường gom cao tốc đến các tuyến đường chính tại khu dân cư, những điểm rác tự phát đang cho thấy bài toán thu gom, tập kết và quản lý rác thải ở khu vực nông thôn vẫn cần được quan tâm và xử lý đồng bộ hơn, nhằm hạn chế ô nhiễm, giữ gìn cảnh quan và môi trường sống cho người dân.
Thực hiện: Hải Yến




