Tuy An (Phú Yên): Đưa mô hình Ngôi nhà xanh, phòng chống rác thải nhựa vào hoạt động

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 14:30, 15/03/2023

Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên xã An Định (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vừa khánh thành, đưa mô hình Ngôi nhà xanh phòng chống rác thải nhựa đi vào hoạt động.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giảm thiểu rác thải nhựa, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã An Định, huyện Tuy An đã và đang có nhiều nỗ lực và hành động quyết liệt trong phong trào giảm tải rác thải nhựa. Một trong những hoạt động nổi bật, mang lại giá trị “kép” đang được Hội Cựu chiến binh, Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng nhiệt tình đó là cho ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

phong-chong-rac-thai-nhua.jpg
Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên xã An Định (huyện Tuy An) vừa khánh thành mô hình Ngôi nhà xanh tại thôn Định Trung

Ông Phan Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Định cho biết: Ngôi nhà xanh được đặt tại thôn Định Trung 2, xã An Định, huyện Tuy An do hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên xã quản lý. Ngôi nhà xanh này sẽ mở cửa thu gom rác thải nhựa nhằm gây quỹ để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Mô hình "Ngôi nhà xanh" góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên Cựu chiến binh, Đoàn viên thanh niên và người dân về phân loại tái sử dụng, tái chế rác thải, giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình. Từ nhận thức trở thành hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm túi thân thiện với môi trường góp phần làm giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các dịch bệnh từ rác thải nhựa gây ra.

Thời gian tới, mô hình này sẽ được nhân rộng ở các địa phương khác trên toàn tỉnh.

Lê Hoài