Phú Yên: Nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng giờ trái đất 2023

Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 17:30, 25/03/2023

Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 phát đi thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”. Được nhiều tổ chức, cá nhân hưởng ứng đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường.

Theo Sở Công Thương Phú Yên, chiến dịch Giờ trái đất do Bộ Công Thương phát động hàng năm nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng. Tại Phú Yên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng. Để đông đảo người dân biết và tham gia chiến dịch này, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng một số đơn vị liên quan tổ chức đạp xe diễu hành qua các tuyến đường chính trên địa bàn TP Tuy Hòa vào sáng 25/3; treo băng rôn khẩu hiệu, phướn tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023; truyền thông về chiến dịch này trên các phương tiện thông tin đại chúng…

gio-trai-dat.jpg
Đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành kêu gọi tiết kiệm điện ở Tp Tuy Hòa

Sau nhiều năm chiến dịch Giờ trái đất được triển khai, đông đảo người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và đã nâng cao ý thức tiết kiệm điện.

Hưởng ứng chiến dịch này, Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho toàn thể đoàn viên, cán bộ, nhân viên đơn vị cùng tham gia. Cụ thể, từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 25/3, siêu thị sẽ tắt toàn bộ đèn chiếu sáng bên ngoài (trừ đèn biển hiệu) và tắt bớt đèn điện tại các khu vực không cần thiết bên trong siêu thị. Các Co.op Food cũng tắt toàn bộ đèn bảng hiệu phía trước cửa hàng trong khung giờ trên. Đoàn thanh niên đơn vị tổ chức hội thi trình diễn thời trang tái chế với toàn bộ trang phục trình diễn được làm từ vật liệu tái chế, thân thiện môi trường. Ngoài ra, đoàn viên và khách hàng sẽ cùng thắp nến trong thời gian tắt điện hưởng ứng chiến dịch.

gio-trai-dat-2-.jpg
Siêu thị Co.opMart Tuy Hòa tắt điện hưởng ứng giờ trái đất

Là đơn vị đồng hành, Công ty Điện lực Phú Yên tập trung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường thông qua hình ảnh, video clip, chữ chạy trên màn hình, trên website, kênh Facebook, Zalo... của đơn vị từ ngày 15-31/3. Công ty yêu cầu người lao động nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, hiệu quả và thường xuyên thực hành tiết kiệm điện tại trụ sở. Đơn vị tiến hành treo băng rôn, phướn tuyên truyền về tiết kiệm điện và chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 tại trụ sở và trên các tuyến đường trung tâm của các huyện, thị, thành phố theo kế hoạch.

gio-trai-dat-1-.jpg
Nhiều băng rôn tuyên truyền được treo nhiều nơi kêu gọi tiết kiệm điện

Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ lẻ cũng như nhiều hàng quán trên địa bàn thành phố Tuy Hòa đã đồng loạt tắt điện hưởng ứng giờ trái đất năm 2023. Theo ghi nhận của phóng viên từ chủ một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. Ông cho biết: Hàng năm, doanh nghiệp luôn hưởng ứng tích cực chiến dịch Giờ trái đất. Đúng khung giờ quy định, chúng tôi tắt điện chiếu sáng và các thiết bị điện tại doanh nghiệp. Ban đầu là xuất phát từ việc hưởng ứng chiến dịch, về sau nhận thấy việc làm này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao tuổi thọ cho các thiết bị, máy móc của đơn vị nên chúng tôi đã thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện tại doanh nghiệp và gia đình như thay toàn bộ đèn chiếu sáng tại doanh nghiệp sang đèn led, đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, máy móc thiết bị đều sử dụng công nghệ inverter…

Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, thứ bảy (ngày 25/3). Thông qua chiến dịch này, ngành Công Thương mong muốn người dân không chỉ thực hiện tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường trong 1 giờ đồng hồ, mà các doanh nghiệp, người dân cần thực hành tiết kiệm điện trong tất cả 365 ngày của năm để hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Lê Hoài