Trà Vinh khẩn cấp ứng phó tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển nghiêm trọng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:00, 25/06/2025

Tỉnh Trà Vinh đang đối mặt với tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc theo bờ sông và bờ biển, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và hệ thống hạ tầng.
Biến đổi khí hậu

Trà Vinh khẩn cấp ứng phó tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển nghiêm trọng

Quốc Minh 25/06/2025 18:00

Tỉnh Trà Vinh đang đối mặt với tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc theo bờ sông và bờ biển, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và hệ thống hạ tầng.

Theo thông tin từ ông Lê Quang Răng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Trà Vinh, hiện toàn tỉnh có hơn 80km bờ sông, bờ biển bị sạt lở, trong đó nhiều đoạn đang bị xâm thực với tốc độ từ 5 đến 10m mỗi năm.

Hiện tượng này không chỉ gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp mà còn đe dọa đời sống người dân, các công trình công cộng, tuyến giao thông và đê điều phòng chống thiên tai.

sat-lo.jpg
Ảnh minh họa

Một trong những điểm nóng là huyện Trà Cú, nơi tuyến bờ sông Hậu chảy qua nhiều xã và thị trấn Định An đã bị sạt lở kéo dài khoảng 20km. Mỗi năm, khu vực này bị lấn sâu từ 1 đến 2m, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống đê bao và sinh kế của người dân địa phương.

Tại thị xã Duyên Hải, bờ biển xã Trường Long Hòa bị xâm thực mạnh với chiều dài sạt lở lên đến 6,3km. Tốc độ lấn sâu từ 5 đến 10m mỗi năm đang đe dọa trực tiếp đến rừng phòng hộ ven biển cũng như các khu dân cư lân cận.

Thành phố Trà Vinh cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng. Đoạn từ cầu Khém đến Công ty Mỹ Lan trên Cồn Long Trị (xã Long Đức) đã bị sạt lở khoảng 2,1km. Tình trạng này đang tác động lớn đến hệ thống đê bao và đất sản xuất của người dân.

Ở huyện Cầu Ngang, tình hình cũng diễn biến phức tạp. Khu vực ven sông Cổ Chiên, thuộc hai xã Vinh Kim và Mỹ Long Bắc, ghi nhận chiều dài sạt lở 5,2km, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở và hoạt động sản xuất nông nghiệp của cư dân địa phương.

Tại huyện Duyên Hải, hai điểm sạt lở lớn là bờ biển Cồn Nhàn (xã Đông Hải) dài 2,5km và khu vực Giồng Bàng (xã Long Vĩnh) dài 1,5km. Cả hai đều bị xâm thực với tốc độ từ 5 đến 10m mỗi năm, khiến tuyến đê biển đứng trước nguy cơ sạt lở.

Huyện Tiểu Cần cũng ghi nhận tình trạng sạt lở đáng lo ngại. Đoạn sông Hậu chảy qua xã Tân Hòa bị sạt lở 4,2km, ảnh hưởng trực tiếp đến đê bao Trẹm và hoạt động sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân.

Trước thực trạng báo động này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Trà Vinh đã kiến nghị UBND tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ khoảng 5.520 tỷ đồng. Khoản kinh phí này sẽ được dùng để đầu tư xây dựng các công trình phòng chống sạt lở với tổng chiều dài gần 72,56km, nhằm bảo vệ an toàn cho người dân và hạ tầng ven sông, ven biển.

Quốc Minh