Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ trễ hẹn cam kết khí hậu toàn cầu

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 18:00, 05/09/2025

Trước thực trạng hàng loạt quốc gia gây ô nhiễm lớn vẫn chưa đệ trình kế hoạch khí hậu mới, Liên hợp quốc kêu gọi các nước sớm đưa ra lộ trình hành động cụ thể trước cuối tháng 9, nhằm duy trì mục tiêu hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng quá 2°C.
Biến đổi khí hậu

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ trễ hẹn cam kết khí hậu toàn cầu

Thùy Dương 05/09/2025 18:00

Trước thực trạng hàng loạt quốc gia gây ô nhiễm lớn vẫn chưa đệ trình kế hoạch khí hậu mới, Liên hợp quốc kêu gọi các nước sớm đưa ra lộ trình hành động cụ thể trước cuối tháng 9, nhằm duy trì mục tiêu hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng quá 2°C.

Mới đây, Liên hợp quốc lên tiếng kêu gọi các quốc gia chậm trễ khẩn trương hoàn thiện và nộp kế hoạch khí hậu, trong bối cảnh nhiều nước phát thải lớn vẫn chưa công bố cam kết mới.

screenshot-2025-09-04-082402.jpg
Ảnh minh họa

Trong thư gửi các chính phủ, ông Simon Stiell – Giám đốc Cơ quan Khí hậu Liên hợp quốc – nhấn mạnh rằng kế hoạch khí hậu quốc gia không chỉ là nền tảng cho nỗ lực toàn cầu ứng phó khủng hoảng khí hậu, mà còn là “động lực phát triển” của thế kỷ 21, giúp thúc đẩy kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ông Stiell yêu cầu các nước đệ trình bản kế hoạch trước khi tháng 9 kết thúc, để kịp đưa vào báo cáo hành động khí hậu toàn cầu sẽ được công bố ngày 24/9 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo Thỏa thuận Paris, gần 200 quốc gia cam kết công bố các chính sách cập nhật vào tháng 2/2025, với mục tiêu giảm phát thải đến năm 2035 ở mức tham vọng hơn, kèm theo lộ trình cụ thể để đạt được. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có khoảng 30 nước – bao gồm Brazil, Anh, Nhật Bản và Canada – nộp bản kế hoạch. Trong khi đó, những nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu vẫn chưa lên tiếng. Mỹ đã gửi kế hoạch nhưng bị đánh giá chủ yếu mang tính biểu tượng.

Các chuyên gia nhận định tốc độ chậm chạp này phản ánh sự suy giảm quyết tâm toàn cầu trong bối cảnh nhiều quốc gia đang chịu sức ép từ các cuộc khủng hoảng an ninh và căng thẳng thương mại.

Những bản kế hoạch khí hậu quốc gia được coi là nỗ lực then chốt nhằm đạt mục tiêu của Thỏa thuận Paris: giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Dù vậy, thế giới hiện đang trên đà tiến tới mức tăng khoảng 3°C. Để giữ nền nhiệt ở ngưỡng an toàn, lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu cần cắt giảm gần 50% trước khi thập kỷ này kết thúc.

Thùy Dương