Một cơn bão không tên hình thành tại Mỹ, nguy cơ gây lũ lụt

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 16:30, 11/10/2025

Thủy triều dâng và một cơn bão ven biển không tên gây ngập tại hai bang Nam và Bắc Carolina (Mỹ) trong khi cùng lúc, các cơn bão nhiệt đới hoạt động mạnh trên Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
Tin Quốc tế

Một cơn bão không tên hình thành tại Mỹ, nguy cơ gây lũ lụt

Hương Ly 11/10/2025 16:30

Thủy triều dâng và một cơn bão ven biển không tên gây ngập tại hai bang Nam và Bắc Carolina (Mỹ) trong khi cùng lúc, các cơn bão nhiệt đới hoạt động mạnh trên Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Sáng 10/10 (giờ địa phương), mực nước triều dâng cao kết hợp với gió mạnh khiến nhiều khu vực ven biển hai bang Nam và Bắc Carolina bị ngập. Tại thành phố Charleston (bang Nam Carolina), khoảng một chục tuyến phố bị nước bao phủ, chính quyền đã mở miễn phí một số bãi đỗ xe để hỗ trợ người dân.

tai-xuong-15634350122766043885321.jpg
Ảnh vệ tinh NOAA chụp lúc 14h12 ngày 9/10/2025 cho thấy bão nhiệt đới Raymond ngoài khơi phía Tây Mexico trên Thái Bình Dương (Ảnh: AP)

Theo cơ quan khí tượng, mực nước triều có thể đạt mức 8,5 foot (khoảng 2,6 m), cao thứ 13 trong hơn 100 năm dữ liệu tại cảng Charleston. Dọc khu vực Outer Banks (Bắc Carolina), tình trạng thời tiết xấu dự kiến kéo dài đến cuối tuần; tuyến đường N.C. 12 qua đảo Hatteras và Ocracoke có thể phải tạm đóng vì nước biển tràn qua.

Trong khi đó, tại Thái Bình Dương, hai cơn bão nhiệt đới Priscilla và Raymond đang hoạt động ngoài khơi Mexico. Cả hai gây mưa lớn dọc bờ biển và có khả năng gây lũ quét tại khu vực Tây Nam nước Mỹ cuối tuần này. Cảnh báo lũ đã được ban hành tại một số khu vực của Arizona, California và Nevada.

Trên Đại Tây Dương, bão nhiệt đới Jerry đang di chuyển qua phía Đông quần đảo Leeward, gây mưa lớn và gió mạnh. Tâm bão cách Bắc Leeward khoảng 100 km, gió tối đa 95 km/h, di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ 26 km/h. Cảnh báo bão nhiệt đới đã được ban hành cho nhiều đảo trong khu vực, trong khi các đảo khác được đặt trong diện theo dõi. Jerry có thể mạnh lên thành bão trong ngày 11/10.

Cùng lúc, bão cận nhiệt đới Karen hình thành ở Bắc Đại Tây Dương, với gió mạnh khoảng 75 km/h. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, bão cận nhiệt đới thường có vùng gió rộng hơn và mưa tập trung hơn so với bão nhiệt đới.

Mùa bão Đại Tây Dương năm 2025 vẫn còn khoảng 7 tuần nữa mới kết thúc. Các nhà khí tượng cho biết hiện tượng La Nina đã quay trở lại, dù có thể quá muộn để ảnh hưởng tới khu vực Đại Tây Dương, nhưng vẫn có khả năng gây mưa lớn hoặc hạn hán ở nhiều nơi.

Hương Ly