Nồng độ CO₂ toàn cầu đạt đỉnh kỷ lục, WMO cảnh báo “vòng xoáy khí hậu”

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 17:00, 17/10/2025

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 15/10 công bố rằng năm 2024 ghi nhận mức nồng độ carbon dioxide (CO₂) trong khí quyển cao kỷ lục, với mức gia tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc từ năm 1957.
Biến đổi khí hậu

Nồng độ CO₂ toàn cầu đạt đỉnh kỷ lục, WMO cảnh báo “vòng xoáy khí hậu”

Thu Lan 17/10/2025 17:00

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 15/10 công bố rằng năm 2024 ghi nhận mức nồng độ carbon dioxide (CO₂) trong khí quyển cao kỷ lục, với mức gia tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc từ năm 1957.

Theo bản tin khí nhà kính mới nhất của WMO, tốc độ tăng CO₂ từ năm 2023 sang 2024 nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử quan trắc. Các khí nhà kính khác như methane (CH₄) và nitrous oxide (N₂O) cũng đạt mức cao kỷ lục năm 2024.

WMO cảnh báo rằng lượng nhiệt bị giữ lại từ CO₂ và các khí nhà kính khác đang đẩy nhanh quá trình biến đổi khí hậu, làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan — mưa lớn, nắng nóng, bão lũ, hạn hán…

chay-rung-5814.jpg
Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng ở Labrea, bang Amazonas, Brazil, ngày 20/8/2024.

Phó Tổng Thư ký WMO, ông Ko Barrett, nhấn mạnh rằng: “Lượng nhiệt bị giữ lại do CO2 và các khí nhà kính khác đang thúc đẩy biến đổi khí hậu, dẫn đến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn. Việc cắt giảm phát thải là điều cấp thiết không chỉ vì khí hậu, mà còn vì an ninh kinh tế và phúc lợi cộng đồng”.

WMO cho biết, nồng độ khí methane (CH4) và nitrous oxide (N2O) - hai loại khí nhà kính chính khác cũng đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024. Ngoài ra, tốc độ tăng CO2 hiện nhanh hơn 3 lần so với thập niên 1960, chủ yếu do hoạt động của con người và các vụ cháy rừng gia tăng, tạo nên “vòng xoáy khí hậu” nguy hiểm.

Nếu xu hướng này tiếp tục, Trái Đất có thể rơi vào quỹ đạo tăng nhiệt lâu dài, khiến mục tiêu hạn chế nhiệt độ toàn cầu trong Thỏa thuận Paris ngày càng khó đạt được.

Thu Lan