Mưa lớn diện rộng do bão số 12 suy yếu: Miền Trung chủ động ứng phó lũ, sạt lở đất
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:30, 23/10/2025
Mưa lớn diện rộng do bão số 12 suy yếu: Miền Trung chủ động ứng phó lũ, sạt lở đất
Trước ảnh hưởng của Bão số 12 (bão Fengshen) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực miền Trung vẫn được cảnh báo mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất.
Mưa lớn trên diện rộng, có nơi trên 700mm
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm 23/10 đến đêm 24/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ trên 700 mm. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có lượng mưa 100 - 200 mm, một số nơi mưa rất to trên 300 mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Áp thấp nhiệt đới sau khi suy yếu từ bão số 12 dự kiến di chuyển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, gió dưới cấp 6, sau đó tan dần. Vùng ảnh hưởng bao gồm các khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đó có các đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm.
Tại cuộc họp trực tuyến trưa 22/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương chịu ảnh hưởng xây dựng phương án ứng phó toàn diện, có “bản đồ tác chiến,” xác định rõ cấp độ thiên tai, khu vực nguy cơ, người chịu trách nhiệm và phương án chỉ huy tại chỗ.
Các tỉnh, thành phố miền Trung đã đồng loạt triển khai phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, phương tiện và vật tư được huy động sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân di dời, đảm bảo an toàn trước mưa lũ.
Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi chủ động ứng phó
Tại Đà Nẵng, chính quyền đã thành lập ba Ban chỉ huy tiền phương, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia hỗ trợ nhân dân neo đậu tàu thuyền, di chuyển tài sản, bố trí nơi tránh trú an toàn. Lực lượng chức năng túc trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp. Các hồ đập, thủy điện vận hành đúng quy trình; nguồn lương thực, thực phẩm được chuẩn bị đủ cho ít nhất 3 ngày.
Tại TP Huế, mưa đã giảm, cảnh báo lũ trên các sông hạ từ trên báo động 3 xuống báo động 2. Tuy nhiên, một số khu vực ven biển và vùng phá Tam Giang - Cầu Hai vẫn bị ngập do triều cường. Chính quyền đã xây dựng kịch bản vận hành liên hồ chứa với lượng mưa dự kiến 600 - 1.000 mm, đồng thời huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các khu vực xung yếu.
Quảng Trị cũng ghi nhận mưa nhẹ, thiệt hại không lớn. Khoảng 22.000 người thường trực tại 5 khu vực trọng điểm, sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp. Các địa phương đã dự trữ đầy đủ nhu yếu phẩm để hỗ trợ khi có ngập lụt hoặc chia cắt.
Quảng Ngãi hiện trời đã tạnh, một số nơi có nắng. Tuy nhiên, nhiều vị trí sạt lở ven biển từ các năm trước chưa được khắc phục, nguy cơ triều cường sau bão tiếp tục gây sạt lở, ảnh hưởng đến hạ tầng và đời sống người dân.
Từ trưa 23/10, Cục Hàng không Việt Nam đã đưa 5 sân bay vào trạng thái cảnh giác, gồm các cảng hàng không Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai, cùng Pleiku và Phù Cát.
Ngành đường sắt tạm ngừng khai thác các đôi tàu HĐ1/2 và HĐ3/4 trên tuyến Thành phố Huế – Đà Nẵng trong hai ngày 23 - 24/10 để đảm bảo an toàn hành khách và hạ tầng.
Tổng Công ty Tổng Công ty Điện lực miền Trung yêu cầu các đơn vị thành viên triển khai biện pháp bảo vệ hệ thống điện, ứng phó ngập lụt, sạt lở, đảm bảo cung cấp điện an toàn trong mưa bão.
Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, mưa lớn tại Trung Bộ có thể kéo dài đến hết tháng 10. Các địa phương được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ cao sạt lở, ngập sâu để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.