COP30: Thế giới hướng về Brazil trong nỗ lực ứng phó khủng hoảng khí hậu

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 13:00, 10/11/2025

Từ ngày 10 đến 21/11, thành phố Belem (bang Para, Brazil) sẽ đón hàng chục nghìn đại biểu quốc tế đến tham dự Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30) – diễn đàn toàn cầu quan trọng nhất về chính sách khí hậu.
Tin Quốc tế

COP30: Thế giới hướng về Brazil trong nỗ lực ứng phó khủng hoảng khí hậu

Thu Lan 10/11/2025 13:00

Từ ngày 10 đến 21/11, thành phố Belem (bang Para, Brazil) sẽ đón hàng chục nghìn đại biểu quốc tế đến tham dự Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30) – diễn đàn toàn cầu quan trọng nhất về chính sách khí hậu.

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới vừa trải qua một trong những năm nóng nhất lịch sử quan trắc, khi hiện tượng thời tiết cực đoan, hạn hán, bão lũ và tình trạng băng tan tại hai cực ngày càng gia tăng.

cop30-brazil-0911.jpg
COP30 diễn ra đúng 10 năm sau khi Hiệp định Paris được thông qua tại COP21

Theo Liên hợp quốc, lượng khí thải nhà kính toàn cầu hiện đang ở mức khiến nhiệt độ trung bình có thể vượt ngưỡng 1,5°C trong vòng một thập kỷ tới – giới hạn được coi là “ranh giới sinh tử” để tránh thảm họa khí hậu.

Lần đầu tiên tổ chức tại Brazil, COP30 được đặt ở Belem, thành phố nằm ngay rìa rừng mưa Amazon, khu vực được ví như “lá phổi xanh của Trái Đất”. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva khẳng định đây sẽ là “Hội nghị của sự thật”, nơi thế giới đối diện trực tiếp với những thách thức và hệ lụy do biến đổi khí hậu gây ra.

Với hơn 2,5 triệu dân, phần lớn sinh sống ven sông và 40% diện tích nằm dưới mực nước biển, Belem được xem là biểu tượng cho các đô thị ven biển đang chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu.

Tính đến ngày 2/11, khoảng 60 nguyên thủ quốc gia đã xác nhận tham dự, thấp hơn so với hơn 100 lãnh đạo từng góp mặt tại COP29 ở Azerbaijan năm ngoái. Trong danh sách có Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Hoàng tử William – đại diện Hoàng gia Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tham dự, cũng không cử phái đoàn cấp cao, trong bối cảnh Washington đang tiến trình rút khỏi Hiệp định Paris về khí hậu, dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng vắng mặt, nhưng Bắc Kinh vẫn cử đoàn đàm phán cấp cao dự hội nghị.

COP30 đánh dấu 10 năm kể từ khi Hiệp định Paris được thông qua tại COP21 (2015). Theo quy định, năm nay các nước phải đệ trình Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cho giai đoạn 2035, song đến nay mới chỉ khoảng 60 quốc gia, chiếm 63% lượng phát thải toàn cầu, hoàn tất đúng hạn.

Liên minh châu Âu (EU) là một trong số ít bên đã công bố mục tiêu cắt giảm phát thải mới, tái khẳng định vai trò tiên phong trong hành động khí hậu toàn cầu.

Báo cáo mới nhất của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cho thấy, Hiệp định Paris đã tạo nền tảng quan trọng, nhưng khoảng cách giữa cam kết và hành động thực tế vẫn rất lớn. Bà Melanie Robinson, Giám đốc Khí hậu và Tài chính Toàn cầu của Viện Tài nguyên Thế giới (WRI), nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo cần thống nhất một phản ứng toàn cầu mạnh mẽ và đồng bộ hơn.

Theo kế hoạch, COP30 sẽ tập trung vào rà soát tiến độ thực hiện cam kết khí hậu, thảo luận các biện pháp hạn chế tăng nhiệt độ, cùng với các chủ đề then chốt như chuyển đổi năng lượng, thích ứng khí hậu, cơ chế tài chính, quản lý đại dương và bảo vệ rừng.

Trong bối cảnh thời gian hành động đang ngày càng thu hẹp, COP30 được kỳ vọng sẽ định hình giai đoạn mới cho hợp tác toàn cầu, củng cố lòng tin và trách nhiệm của các quốc gia trong ứng phó với một trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ 21 – khủng hoảng khí hậu.

Thu Lan