Thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhiều địa phương đề xuất hỗ trợ khẩn để sớm phục hồi

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:00, 21/11/2025

Trước thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ, các địa phương Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa đã đề xuất Trung ương hỗ trợ khẩn để khắc phục hậu quả do thiên tai.
Biến đổi khí hậu

Thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhiều địa phương đề xuất hỗ trợ khẩn để sớm phục hồi

Mai Hương 21/11/2025 11:00

Trước thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ, các địa phương Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa đã đề xuất Trung ương hỗ trợ khẩn để khắc phục hậu quả do thiên tai.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến 17h30 ngày 20/11, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng. Toàn khu vực có 2.066ha cây trồng lâu năm, hàng năm; 13.071ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại (tăng 3.016ha so với sáng 20/11), trong đó Khánh Hòa chịu ảnh hưởng lớn nhất với 10.600ha. Ngoài ra có 88ha thủy sản bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm chết, cuốn trôi.

Thiệt hại về người tiếp tục tăng nhanh, ghi nhận 50 người chết và mất tích, tăng 29 người so với sáng cùng ngày. Trong đó, 41 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 16, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4) và 9 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1). Mưa lũ làm 167 nhà hư hỏng (tăng 76 nhà) và 52.056 nhà bị ngập (tăng 8.774 nhà). Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã di dời 18.837 hộ với 61.793 người đến nơi an toàn.

thoi-tiet-mua-lu-17636520090801896792813.jpg

Giao thông tiếp tục bị chia cắt tại 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ, giảm 17 vị trí so với sáng 20/11. Trong đó, Quốc lộ 1 có 2 điểm; đường Trường Sơn Đông 14 điểm; Quốc lộ 14 có 1 điểm; Quốc lộ 14E có 3 điểm; Quốc lộ 14H có 1 điểm; Quốc lộ 40B có 7 điểm; Quốc lộ 20 có 2 điểm, gồm sạt lở đèo Prenn và đứt gãy đèo Mimosa (Lâm Đồng) - địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, còn 142 vị trí trên tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc.

Trong lĩnh vực vận tải, ngành đường sắt tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7, SE5). Cảng Hàng không Tuy Hòa tạm dừng khai thác từ 10h đến 24h ngày 20/11.

Trước thiệt hại nghiêm trọng, các địa phương đã đề xuất Trung ương hỗ trợ. Đắk Lắk đề nghị cấp 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia; 3.000kg hóa chất Cloramine B; 1.000 lít hóa chất xử lý nước; 1.000 túi sơ cứu; thuyền phao, ca nô, thuyền công suất lớn và các trang thiết bị cứu hộ. Lâm Đồng kiến nghị hỗ trợ 600 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và đề nghị Quân khu 7 phối hợp sửa chữa các tuyến đường hư hại như đèo Prenn, đèo Mimosa. Khánh Hòa đề nghị bổ sung 1 xuồng DT3, 2 máy phát điện, 6.000 phao tròn, 3.000 áo phao và 50 bè nhẹ.

Để ứng phó đợt lũ đặc biệt lớn tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 Công điện chỉ đạo. Thủ tướng và các Phó Thủ tướng thường xuyên liên hệ với lãnh đạo địa phương để nắm tình hình và chỉ đạo kịp thời.

Ngày 20/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả tại Khánh Hòa, đồng thời làm việc trực tuyến với Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia cũng ban hành 4 Công điện chỉ đạo ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng Công an đã huy động 41.767 lượt cán bộ, chiến sĩ và 3.207 lượt phương tiện; Bộ Quốc phòng huy động 18.066 lượt người, 441 lượt phương tiện và điều 4 máy bay trực thăng, mang theo 2 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để sẵn sàng hỗ trợ các vùng bị cô lập.

Mai Hương